Ukraine vẫn tiến hành bầu cử bất chấp tình trạng khẩn cấp

(Kiến Thức) - Ukraine vẫn có thể tiến hành cuộc bầu cử tổng thống sớm vào cuối tháng 5 ngay cả khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở một số vùng.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Ukraine Andrei Magera hôm thứ 7 (19/4). “Trên quan điểm lập pháp, kết quả của cuộc bầu cử được xác định không chỉ phụ thuộc vào số lượng điểm bỏ phiếu hay số cử tri đi bầu. Kết quả đó còn dựa vào nhiều lý do khác nữa”, ông cho hay.
Người dân Ukraine đi bỏ phiếu. (Ảnh minh họa)
 Người dân Ukraine đi bỏ phiếu. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông Magera nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu sắp tới “rất quan trọng bởi vì kết quả của sự kiện này sẽ giúp loại bỏ mọi tuyên bố về sự hợp pháp của các cơ quan công quyền ở Ukraine”.
Trước đó, Chủ tịch CEC Mikhail Okhendovsky cũng đưa ra quan điểm tương tự vào hồi đầu tháng 4. “Dường như không có lý do gì để trì hoãn cuộc bầu cử đó cả, ngoại trừ hai khả năng hầu như không khả thi cho lắm đó là tình trạng khẩn cấp hay chiến tranh. Đối với tình trạng khẩn cấp, tôi cho rằng, các chính trị gia của chúng ta sẽ có đủ khôn ngoan để không ban bố tình trạng này trong suốt thời gian bầu cử diễn ra”, ông Okhandovsky phát biểu.
Ở một diễn biến khác, trong buổi nói chuyện trên truyền hình tối 19/4, Phát ngôn viên Tổng thống Putin là ông Dmitry Peskov cáo buộc, sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga sẽ làm “cấu trúc an ninh châu Âu” bị thay đổi. Ngoài ra, động thái này của liên minh quân sự trên sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Moscow bởi vì “NATO không thể ngừng trở thành một tổ chức quân sự”, và “Nga sẽ phải có biện pháp để đảm bảo an ninh của mình”.
Nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Pskov cho hay: “Về tương lai chính trị - quân sự của Ukraine, chúng tôi hi vọng sẽ không chứng kiến viễn cảnh này trong thời gian tới”.

Dân Ukraine ùn ùn nhập cảnh vào Nga

(Kiến Thức) - Mỗi ngày có khoảng 5.000 người dân Ukraine nộp đơn xin tạm trú, giấy phép làm việc hoặc nhập tịch tại Văn phòng Nhập cảnh Liên bang Nga.

Đây là thông tin được tiết lộ bởi người đứng đầu bộ phận nhập tịch Văn phòng Nhập cảnh Nga Valentina Kazakova.
“Có sự đột biến trong số những người Ukraine nhập cảnh vào Nga kể từ tháng 2/2014. Người Ukraine nhập cảnh vào Nga nhiều nhất là đến các tỉnh biên giới, Moscow và St. Peterburg. Khoảng 5.000 người đã nộp đơn ở văn phòng Dịch vụ Di trú mỗi ngày”, bà Kazakova trả lời báo chí ngày 11/4.

Khủng hoảng Ukraine: lộ kế hoạch B của Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Nếu kế hoạch liên bang hóa Ukraine thất bại, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ dùng tới phương án B, đó là triển khai 40.000 binh sĩ ở dọc biên giới nước này.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, Nga hy vọng khu miền đông Ukraine nhận được nhiều quyền tự trị hơn và không tính tới chuyện lặp lại viễn cảnh giống ở Crimea. Thực tế, Tổng thống Putin đã điều hàng nghìn binh sĩ dọc biên giới phía đông giáp với Ukraine. Đây được coi là lời nhắc nhở về cam kết của ông trong việc bảo vệ những người Nga sinh sống ở quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, việc can thiệp quân sự chỉ là phương án B của ông Putin. Thay vì lặp lại việc làm ở Crimea, điện Kremlin chỉ muốn chính quyền Kiev liên tục cân bằng giữa phương Tây và Nga. Việc tăng quyền tự chủ ở khu vực miền đông (vốn chủ yếu sử dụng tiếng Nga) sẽ giúp nước này có thêm quyền phủ quyết thông qua sự ảnh hưởng của họ trong cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Dân quân Ukraine sang Nga kêu gọi sự trợ giúp

(Kiến Thức) - Khi căng thẳng ở vùng đông Ukraine gia tăng, lãnh đạo nhóm dân quân vùng Lugansk lên đường sang Moscow để kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền Nga.

“Tôi đang quay trở về Lugansk để hỗ trợ mọi người. Trong chuyến thăm tới Moscow, tôi đã gặp gỡ lãnh đạo Đảng Nước Nga Công bằng Sergey Mironov và Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR)Vladimir Zhirinovsky. Tôi đã lên tiếng nhờ họ giúp bởi người dân Lugansk đang sợ hãi trước những lời đe dọa từ chính quyền lâm thời ở Kiev”, người đứng đầu nhóm dân quân vùng Lugansk, ông Aleksey Mozgovoy cho biết.
Người dân biểu tình ở bên ngoài Văn phòng Cơ quan An ninh Ukraine ở Lugansk.
Người dân biểu tình ở bên ngoài Văn phòng Cơ quan An ninh Ukraine ở Lugansk.
Theo như lời ông kể, trong thời gian lưu lại thủ đô của nước Nga, ông rất muốn gặp gỡ Tổng thống Putin để khẩn thiết đề nghị nhà lãnh đạo này triển khai quân đội tới vùng Lugansk nhằm bảo vệ người dân trước những cuộc tấn công tiềm tàng từ chính phủ Kiev. Tuy nhiên, do một số lý do, ông Mozgovoy đã không thể thực hiện được kế hoạch trên. Thay vào đó, thông qua kênh truyền hình LifeNews, ông Mozgovoy đã gửi lời tới Tổng thống Putin với hi vọng lãnh đạo Nga sẽ thực hiện một động thái quyết định để giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực này của Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.