Ukraine "cậy nhờ" Tổng thống Biden giúp gia nhập NATO

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden giúp đỡ để "răn đe" Nga.

Trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng sự can thiệp của Nga là "rất có thể xảy ra" và “có thể diễn ra bất cứ lúc nào”. Ông cho biết, Ukraine đã sẵn sàng cho việc đó, nhấn mạnh Mỹ là "bạn tốt" của Ukraine và mong muốn Tổng thống Mỹ Joe Biden "làm nhiều hơn nữa” để răn đe Nga, giúp chấm dứt cuộc xung đột này.
Tổng thống Zelensky cho rằng, Kiev cần nhiều tiền hơn, nhiều vũ khí hơn và quan trọng nhất là hỗ trợ nhiều hơn nữa cho việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo lý giải của ông Zelensky, việc gia nhập NATO sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết từ các đối tác liên minh bởi, khi đó một cuộc tấn công nhằm vào thành viên của NATO sẽ buộc tất cả các thành viên còn lại phải đáp trả.
Ukraine
 Tổng thống Ukraine V. Zelensky (phải) mong muốn Tổng thống Mỹ Joe Biden "làm nhiều hơn nữa” để kiềm chế Nga. (Ảnh: AP)
“Nếu Mỹ muốn nhìn thấy chúng tôi trong NATO, họ phải nói thẳng và làm điều gì đó. Không phải bằng lời nói”, CNN dẫn lời Tổng thống Zelensky cho hay. Ông Zelensky cũng cho rằng, “các hành động gây hấn” do Nga tạo ra ở gần biên giới sẽ thử thách thái độ của phương Tây đối với Kiev.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cơ hội để Ukraine gia nhập NATO là rất nhỏ. Bời những lo ngại từ các nước thành viên của khối này về việc Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên NATO sẽ kích động Matxcơva, có thể thúc đẩy một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Kiev và Matxcơva đổ lỗi cho nhau về việc để cho tình hình khu vực phía đông Donbass ngày càng trở nên tồi tệ. Trong những tuần gần đây, phương Tây đã bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng khổng lồ ở gần biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea - Nga đã sáp nhập từ Kyiv vào năm 2014.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thảo luận về việc yêu cầu “Nga ngay lập tức ngừng tăng cường các hoạt quân sự” mang tính khiêu khích của Matxcơva. Nhóm G7 cũng đã lên án việc gia tăng quân số của Nga gần biên giới với Ukraine và ở Crimea.

Ảnh: Tro bụi bao trùm quốc đảo Caribe sau khi núi lửa phun trào

(Kiến Thức) - Nhiều khu vực của quốc đảo Saint Vincent ở phía đông vùng Caribe bị bao phủ bởi tro bụi sau khi núi lửa La Soufriere phun trào.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao
Ngày 9/4, núi lửa La Soufriere phun tro bụi cao tới hơn 6 nghìn mét. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, núi lửa La Soufrière phun trào. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-2
 Giới chức quốc đảo Saint Vincent đã phải ban bố tình trạng báo động sau khi núi lửa phun trào.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-3
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn của Đại học Tây Ấn Erouscilla Joseph trả lời AP trước đó, khoảng 16.000 người sống trong vùng đỏ và cần phải sơ tán. 

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-4
Nhiều khu vực ở quốc đảo Saint Vincent đã bị bao phủ một màu đen xám của tro bụi sau khi núi lửa La Soufriere phun trào. 

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-5
Tro bụi phủ đầy một con đường ở Georgetown, đảo quốc St Vincent, ngày 10/4. 

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-6
 Tro bụi bao phủ cây cối và một nhà thờ ở Georgetown sau vụ phun trào núi lửa hôm 10/4.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-7
 Được biết, núi lửa La Soufrière phun trào lần gần đây nhất là vào năm 1979 và lần phun trào trước đó vào năm 1902 đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-8
 Người dân ở Kingstown đứng nhìn cột khói bụi bốc lên cao sau khi núi lửa La Soufriere phun trào.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-9
 Đường phố, nhà cửa ở Kingstown bị bao phủ bởi lớp tro bụi hôm 10/4.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-10
 Lớp bụi dày phủ trên đường phố ở St Vincent.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-11
 Thủ tướng Ralph Gonsalves thăm một ngôi làng bị tro bụi núi lửa "tấn công" ở Rabaka, St Vincent, ngày 10/4.

Anh: Tro bui bao trum quoc dao Caribe sau khi nui lua phun trao-Hinh-12
 Người dân sơ tán đến nơi an toàn sau khi núi lửa La Soufriere phun trào ngày 9/4.

Lại nóng ở miền Đông, Ukraine yêu cầu phương Tây can thiệp

Ukraine nói cuộc giao tranh tái diễn giữa lực lượng Kiev với phe ly khai ở miền Đông làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh, đồng thời yêu cầu phương Tây can thiệp.

Hôm 5-3, Ukraine nói rằng cuộc giao tranh tái diễn giữa lực lượng Ukraine với phe đòi ly khai ở miền Đông đang làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh ở đây, đồng thời hối thúc các nước phương Tây can thiệp, theo báo The Moscow Times.
Giao tranh tái diễn ở miền Đông, Ukraine nhờ phương Tây giúp đỡ

Biểu tình ở Myanmar: Thêm 82 người thiệt mạng?

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar vẫn tiếp diễn. 82 người biểu tình được cho là đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh nước này hôm 9/4.

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?
 Các cuộc biểu tình ở Myanmar nhằm phản đối chính quyền quân sự vẫn tiếp diễn trong suốt hơn 2 tháng qua. (Nguồn ảnh: Reuters)

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-2
 Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP) và trang Myanmar Now, cảnh sát Myanmar đã sử dụng súng phóng lựu để giải tán đám đông người biểu tình ở thị trấn Bago, gần thành phố Yangon, hôm 9/4 khiến 82 người thiệt mạng.

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-3
Nhiều cư dân trong thị trấn đã tháo chạy, theo các tài khoản trên mạng xã hội. 

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-4
 Lực lượng an ninh Myanmar trên đường phố ở Bago hôm 9/4.

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-5
Trong diễn biến khác, các phương tiện truyền thông đưa tin ngày 10/4, ít nhất 10 cảnh sát Myanmar thiệt mạng sau khi liên minh gồm 3 nhóm vũ trang dân tộc tấn công một đồn cảnh sát ở bang Shan. 

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-6
 Cụ thể, Liên minh gồm Quân đội Arakan, Quân Giải phóng Quốc gia Ta'ang và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đã tấn công đồn cảnh sát ở Naungmon rạng sáng 9/4. Ảnh: Người biểu tình ở Myanmar. 

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-7
 Shan News cho biết ít nhất 10 cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi hãng tin Shwe Phee Myay đưa ra con số thiệt mạng là 14 người.

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-8
Reuters chưa thể liên lạc được với phát ngôn viên của Quân đội Myanmar để xác minh các thông tin trên. 

Bieu tinh o Myanmar: Them 82 nguoi thiet mang?-Hinh-9
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP) ngày 10/4 cho biết, 618 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ sau cuộc chính biến hôm 1/2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới