UAV Viễn Chinh 6 của Trung Quốc rất đắt hàng

(Kiến Thức) - Theo Thời báo Hoàn Cầu, UAV Viễn Chinh 6 do Trung Quốc sản xuất được nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á đặt hàng.

Viễn Chinh 6 là máy bay không người lái (UAV) tầm thấp, nằm trong dự án thăm dò viễn thám của Trung Quốc. Viễn Chinh 6 là một trong những trang bị chủ yếu nhằm thực hiện công việc thăm dò nguồn tài nguyên trong tương lai của Trung Quốc.
Người phụ trách Tổ nghiên cứu Hoàng Hiểu Cao cho biết, Viễn Chinh 6 có sải cánh 8,1m, dài 4,7m, có thể hoạt động liên tục 30 tiếng trên không, trần bay 150-6.000m.
Để hỗ trợ cho nhiệm vụ viễn thám, các nhà nghiên cứu đã lắp đặt “mắt thần” và “tai thần” cho Viễn Chinh 6, đó chính là máy chụp ảnh đa chiều và hệ thống thu nhận sức gió. Ngoài những biến thể Viễn Chinh 6 cỡ lớn chuyên dùng cho dân sự, còn có những biến thể Viễn Chinh 2 và Viễn Chinh 3 chuyên dùng cho quân sự.
Mẫu máy bay không người lái Viễn Chinh 6.
 Mẫu máy bay không người lái Viễn Chinh 6.
“Chúng tôi có kế hoạch sẽ tiến hành thử nghiệm biến thể UAV Viễn Chinh 6 trong tháng 8 này”, kĩ sư giám sát hệ thống Lệ Chí Dũng nói. Ông cho biết thêm, một UAV hoàn chỉnh cần trải qua các giai đoạn như thiết kế, tạo khung, gia công, tiến hành thử nghiệm bay. Hiện, Tổ nghiên cứu UAV gồm có 12 nhân viên kỹ thuật, ngoài ra còn có một đội ngũ chuyên gia về công tác thử nghiệm bay.
“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của các nước châu Âu, Lebanon, Sudan…, công việc tiếp theo chính là tiến hành sản xuất hàng loạt”, ông Hoàng Hiểu Tùng- kỹ sư trong Tổ nghiên cứu chia sẻ.
Sở Nghiên cứu địa chất đã ký kết với chính quyền Hoài Nam, thành lập Viện nghiên cứu Hoài Nam trực thuộc Sở Nghiên cứu địa chất, xây dựng căn cứ phát triển UAV và đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật UAV.
Ông Hoàng Hiểu Tùng nhận định, hiện tại, trình độ kỹ thuật về nghiên cứu chế tạo các biến thể UAV của Trung Quốc tương đối cao, ví dụ như về hệ thống giám sát, Trung Quốc đã có thể tự nghiên cứu chế tạo bộ phận lái tự động, tuy vậy, về động cơ vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Ông này cho biết thêm, một động cơ này có giá thành khoảng 60-70.000 Nhân dân Tệ, sự lệ thuộc quá nhiều vào nước ngoài sẽ chịu sự hạn chế về kỹ thuật của họ, hơn nữa, giá thành sản phẩm cao sẽ không thể đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt các biến thể này. Chính vì vậy, ông cho rằng, trong thời gian sắp tới việc nắm bắt những kỹ thuật cơ bản về UAV vẫn vô cùng quan trọng.

Quân đội Triều Tiên “sao chép” UAV Mỹ?

(Kiến Thức) - Loại UAV mà Quân đội Triều Tiên giới thiệu trong cuộc duyệt binh mới đây được cho là chế tạo dựa trên loại MQM-107D của Mỹ.

Soi vũ khí mới của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147

(Kiến Thức) - Những năm gần đây, Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147 được tăng cường thêm nhiều trang bị mới để làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc.

Lữ đoàn 147 (hay còn gọi là Đoàn M47) là một trong 2 đơn vị chiến đấu chủ lực của Binh chủng Hải quân Đánh bộ, Hải quân Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ đóng quân bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc các đảo bị chiếm đóng. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
Lữ đoàn 147 (hay còn gọi là Đoàn M47) là một trong 2 đơn vị chiến đấu chủ lực của Binh chủng Hải quân Đánh bộ, Hải quân Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ đóng quân bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc các đảo bị chiếm đóng. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng 
Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147 chính thức được thành lập ngày 5/7/1978. Trong những năm qua, đơn vị đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương nhờ những thành tích cao trong huấn luyện, chiến đấu… Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
 Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147 chính thức được thành lập ngày 5/7/1978. Trong những năm qua, đơn vị đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương nhờ những thành tích cao trong huấn luyện, chiến đấu… Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Trung Quốc “phế truất” ngôi vua thị trường UAV Mỹ, Israel

Tham quan mẫu máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Dực Long (Wing Loong) được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris 2013, không ai nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc mang một mẫu máy bay chiến đấu không người lái ra triển lãm quân sự quốc tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới