Trung Quốc sao chép thiết bị tiếp nhiên liệu UPAZ-1A Nga

(Kiến Thức) - Có khả năng Trung Quốc đã sao chép thành công thiết bị tiếp nhiên liệu UPAZ-1A do Nga sản xuất để trang bị cho tiêm kích hạm J-15.

Tờ Want China Times đưa tin, Hải quân Trung Quốc chỉ cần mất hơn 5 phút để tiếp nhiên liệu trên không cho một chiếc tiêm kích trên hạm J-15, sau khi sao chép thành công thiết bị tiếp nhiên liệu trên không UPAZ-1A do Nga chế tạo.
Nhiều khả năng Tổng công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) sẽ cho ra mắt một biến thể J-15 tiếp nhiên liệu trên không với trang bị đi kèm là thiết bị tiếp dầu UPAZ-1A, mặc dù số nhiêu liệu mà chiếc J-15 này có thể mang theo vẫn ít hơn so với máy bay tiếp nhiên liệu chuyên dụng.
Trung Quoc sao chep thiet bi tiep nhien lieu UPAZ-1A Nga
Biến thể J-15 với thiết bị tiếp nhiên liệu trên không UPAZ-1A nằm bên dưới thân máy bay.
Chuyên gia quân sự người Trung Quốc - Li Xiaojian cho biết, thiết bị tiếp nhiên liệu trên không UPAZ-1A do Nga phát triển có kích thước lớn hơn và nặng hơn so với thiết bị tương tự Mk.32 thường được không quân các nước Phương Tây sử dụng, tuy nhiên lợi thế của nó là có tốc độ tiếp nhiên liệu khá nhanh.
Một chiếc J-15 có thể mang theo tối đa 9,5 tấn nhiêu liệu và UPAZ-1A chỉ cần tới hơn 5 phút để hoàn tất quá trình tiếp nhiên liệu cho J-15, trong khi đó với Mk.32 sẽ là hơn 8 phút với số nhiên liệu tương tự.
Thiết bị tiếp nhiên liệu UPAZ-1A thường được Không quân Nga trang bị trên các loại máy bay như Su-24, Su-27, Su-30 và MiG-29, nó có khả năng tiếp được hơn 900 lít nhiên liệu/phút còn với đó là hệ thống dây dẫn dài 26m.

Bằng chứng rõ nét TQ sắp sở hữu máy bay tiếp dầu Il-78

(Kiến Thức) - Việc sở hữu máy bay tiếp dầu Il-78 sẽ giúp cho các máy bay chiến đấu Su-30, J-11 của Không quân Trung Quốc tăng tầm bay, thời gian bay chiến đấu.

Thời báo Hoàn Cầu mới đây đã đăng tải một số hình ảnh về máy bay tiếp dầu trên không Il-78 với màu sơn rất giống với các máy bay vận tải Il-76 của Không quân Trung Quốc (lưu ý, Il-78 được thiết kế dựa trên khung thân cơ sở Il-76). Điều đó dấy lên suy đoán cho rằng, chiếc máy bay Il-78 không có phù hiệu quốc gia, số hiệu này đang được thử nghiệm cho Trung Quốc. Tuy nhiên, không rõ bức ảnh được chụp tại đâu.
 Thời báo Hoàn Cầu mới đây đã đăng tải một số hình ảnh về máy bay tiếp dầu trên không Il-78 với màu sơn rất giống với các máy bay vận tải Il-76 của Không quân Trung Quốc (lưu ý, Il-78 được thiết kế dựa trên khung thân cơ sở Il-76). Điều đó dấy lên suy đoán cho rằng, chiếc máy bay Il-78 không có phù hiệu quốc gia, số hiệu này đang được thử nghiệm cho Trung Quốc. Tuy nhiên, không rõ bức ảnh được chụp tại đâu. 

Sức mạnh xe chở tăng Maz-537 của Quân đội Việt Nam

(Kiến Thức) - Xe chở tăng Maz-537 trang bị cho bộ đội tăng - thiết giáp Việt Nam có tải trọng tới 50 tấn, hoàn toàn đáp ứng chở xe tăng T-54/55, T-62.

Suc manh xe cho tang Maz-537 cua Quan doi Viet Nam
 Ngày 21/1, xưởng X201 thuộc Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức bàn giao xe chở tăng Maz-537 cho Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) để sử dụng trong việc vận chuyển các xe tăng, phương tiện phục vụ cho công tác huấn luyện và diễn tập. Trong ảnh là 2 xe chở tăng Maz-537 đã trải qua đại tu, sửa chữa chuẩn bị bàn giao. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân. 

Trung Quốc sắp có 4 siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr

(Kiến Thức) - Tờ Hoàn Cầu cho biết, Trung Quốc đang dần hoàn thiện 2 tàu đổ bộ đệm khí Zubr đóng theo giấy phép công nghệ từ Ukraine.

Theo tờ Hoàn Cầu cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận hai tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr đầu tiên từ Ukraine, Trung Quốc đang dần hoàn thiện hai tàu Zubr còn lại được đóng tại nước này theo giấy phép chuyển giao công nghệ và dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Ukraine.
Thông tin này được xem là hoàn toàn có lợi cho tham vọng vươn ra biển lớn của Trung Quốc, nhất là khi nước này lại đang có tranh chấp lãnh thổ trên biển với hầu hết các quốc gia láng giềng của mình. Trong khi đó đưa vào trang bị 4 tàu đổ bộ khí đệm lớp Zubr cũng sẽ giúp Hải quân Trung Quốc tự tin hơn cho mọi cuộc xung đột trên biển trong tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới