Trẻ ốm mùa hè: 6 điều cha mẹ nhất định phải nhớ để con tránh gặp biến chứng, sốt dai dẳng không khỏi

Khi con đổ bệnh, cha mẹ cần chăm sóc đúng cách để giúp trẻ nhanh hồi phục, tránh biến chứng nguy hiểm và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Mùa hè là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh như sốt virus, viêm họng, tiêu chảy, cảm cúm hay tay chân miệng do thời tiết nắng nóng, môi trường ô nhiễm và sức đề kháng giảm. Khi con đổ bệnh, không ít cha mẹ bối rối, lo lắng hoặc xử lý sai cách, khiến tình trạng của trẻ nặng hơn. Vậy khi trẻ ốm trong mùa hè, cha mẹ cần làm gì để con nhanh hồi phục và tránh biến chứng?

1. Đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ

Khi bị ốm, cơ thể trẻ cần thời gian để hồi phục. Nghỉ ngơi đầy đủ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, giảm mệt mỏi và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Cha mẹ nên cho con nghỉ học hoặc nghỉ sinh hoạt nhóm nếu đang bị sốt, ho, sổ mũi, tiêu chảy,…

Đồng thời, tạo không gian yên tĩnh, thoáng mát, tránh tiếng ồn và ánh sáng mạnh để trẻ dễ ngủ hơn. Ngủ đủ giấc cũng giúp cơ thể trẻ sản xuất nhiều kháng thể chống lại virus gây bệnh.

Trẻ bị ốm thường mệt mỏi và cần nhiều thời gian để cơ thể hồi phục. (Ảnh minh hoạ).

2. Bổ sung đủ nước và điện giải

Trẻ em rất dễ mất nước vào mùa hè, đặc biệt khi bị sốt cao, nôn ói hay tiêu chảy. Mất nước kéo dài không chỉ khiến trẻ mệt mỏi mà còn gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh. Vì vậy, cha mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước, ưu tiên nước lọc, nước oresol pha đúng liều lượng hoặc nước dừa tươi, nước canh loãng.

Tuyệt đối tránh cho trẻ uống nước ngọt có gas, nước có màu nhân tạo vì dễ khiến bệnh nặng thêm. Nếu trẻ không chịu uống nước, có thể cho uống từng ngụm nhỏ nhiều lần.

3. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý

Khi ốm, nhiều trẻ trở nên biếng ăn hoặc chỉ muốn ăn đồ ngọt, lạnh. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng không hợp lý sẽ khiến cơ thể trẻ yếu hơn, lâu hồi phục. Cha mẹ nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa như cháo loãng, súp, sữa, trái cây chín mềm. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bổ sung vitamin A, C, E giúp tăng sức đề kháng.

Tuyệt đối không ép trẻ ăn nếu đang nôn hoặc tiêu chảy nặng, thay vào đó nên ưu tiên nước và các món lỏng cho đến khi hệ tiêu hóa ổn định lại.

Trẻ ốm thường biếng ăn, vì vậy cha mẹ cần chế biến những món ăn dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ chất. (Ảnh minh hoạ).

4. Hạ sốt đúng cách

Sốt là phản ứng tự nhiên khi cơ thể chống lại vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, nếu sốt quá cao sẽ gây co giật, mệt mỏi hoặc mất nước nghiêm trọng. Cha mẹ cần đo nhiệt độ cho trẻ thường xuyên, nếu sốt từ 38,5°C trở lên, có thể cho uống thuốc hạ sốt paracetamol đúng liều theo cân nặng.

Đồng thời, lau người cho trẻ bằng nước ấm (không dùng nước lạnh hay rượu), mặc đồ thoáng mát, không ủ kín. Tuyệt đối không tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc hoặc kéo dài thời gian dùng thuốc mà không có chỉ định bác sĩ.

5. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Mùa hè là thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn và virus phát triển. Khi trẻ bị bệnh, hệ miễn dịch suy giảm, việc giữ vệ sinh càng quan trọng để tránh bội nhiễm hoặc lây bệnh chéo. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Vệ sinh mũi, miệng bằng nước muối sinh lý nếu trẻ bị nghẹt mũi, chảy nước mũi. Không gian sống cần sạch sẽ, thông thoáng, tránh dùng điều hòa quá lạnh, thường xuyên lau chùi đồ chơi, vật dụng trẻ hay tiếp xúc.

Đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên lau dọn nhà cửa, đồ chơi, dụng cụ ăn uống của trẻ. (Ảnh minh hoạ).

6. Theo dõi dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời

Không phải bệnh nào cũng có thể điều trị tại nhà. Cha mẹ cần quan sát kỹ các dấu hiệu cảnh báo như sốt liên tục trên 39°C không giảm sau 2 ngày, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài, mệt lả, khó thở, phát ban bất thường, co giật, bỏ ăn… Đây có thể là biểu hiện của các bệnh nghiêm trọng như sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm não, tay chân miệng nặng... Trong trường hợp đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.