Uống nước cam, ăn sữa chua vẫn bị táo bón

Google News

Trẻ bị bón kéo dài, bón có nhiều nguyên nhân cần đưa đến khám ở các phòng khám dinh dưỡng để được tham vấn cụ thể hơn.

- Hỏi: Con trai tôi, 10 tháng tuổi nặng 8,1kg, ngày ăn cháo 2 lần, uống 500ml sữa mỗi ngày và uống nước cam, sữa chua đầy đủ nhưng không hiểu sao cứ 2 ngày cháu mới đi đại tiện 1 lần và bị táo bón, cháu đã bị từ 2 tháng đến nay. Xin hỏi, tại sao con tôi uống nước cam và ăn sữa chua mà vẫn bị táo bón?

Nguyễn Hồng Trang (quận 6, TPHCM).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
BS Nguyễn Tuyết Dung, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM trả lời:
Với một bé trai 10 tháng tuổi, cân nặng trung bình của cháu là 9,2kg, chiều cao trung bình 73,3cm là được.
 
Con chị chỉ cân nặng 8,1kg, cháu có tình trạng dinh dưỡng được đánh giá là dọa suy dinh dưỡng.
 
Nhu cầu của một trẻ 10 tháng tuổi, trung bình một ngày được 3 bát cháo đầy và khoảng 500 - 600ml sữa một ngày, có thể cho cháu ăn thêm hoa quả, nước trái cây thêm.
 
Chị nên nấu cho cháu ăn từng bữa, trong 1 bát cháo có 1 thìa thịt, 2 thìa rau, 1 thìa dầu ăn và không nên hầm xương. Cháu bị bón kéo dài, bón có nhiều nguyên nhân nên chị nên đưa cháu đến khám ở các phòng khám dinh dưỡng để được tham vấn cụ thể hơn.

BH (ghi)
 

Bình luận(0)