Tại phiên họp kinh tế - xã hội chiều 4/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định sẽ điều chuyển nguồn vốn từ các địa phương giải ngân chậm sang đơn vị thực hiện tốt nhằm tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn đầu tư công năm 2026.
Siết chặt kỷ cương giải ngân đầu tư công
Trong 5 tháng đầu năm 2026, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TPHCM. Tính đến ngày 31/5, Thành phố đã phân bổ và giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 129 nghìn tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 24.918 tỷ đồng, tương đương 16,9% kế hoạch vốn.
Mặc dù dòng vốn đã được khơi thông, song tiến độ giải ngân tại nhiều địa phương vẫn chưa đạt kỳ vọng khi có khoảng hai phần ba số xã, phường ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp trong quý I/2026. Để khắc phục triệt để tình trạng này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các cấp, các ngành phải hành động quyết liệt, tháo gỡ nút thắt cho các công trình trọng điểm, đồng thời áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc thông qua việc điều chuyển vốn ngay trong quý II và các tháng tiếp theo.
Kinh tế giữ đà bứt phá toàn diện
Song song với việc đẩy mạnh đầu tư công, bức tranh kinh tế - xã hội của TPHCM trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu rất khởi sắc, bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra. Đặc biệt, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, mở ra không gian phát triển và cơ chế đột phá cho đô thị.
Sự phục hồi mạnh mẽ thể hiện rõ qua các số liệu tài chính và thương mại: Tổng thu ngân sách nhà nước chạm mốc hơn 401,8 nghìn tỷ đồng, đạt gần một nửa dự toán năm và tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường tiêu dùng và du lịch chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%. Ngành du lịch tiếp tục bứt phá ngoạn mục, mang về doanh thu 193 nghìn tỷ đồng, tăng gần 79% nhờ đón 5,59 triệu lượt khách quốc tế cùng gần 23 triệu lượt khách nội địa.
Hoạt động công nghiệp và xuất nhập khẩu duy trì mạch tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD, tăng 10,8%.
Hệ thống tài chính - ngân hàng vận hành an toàn, vững chắc với tổng vốn huy động đạt 5.446 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 5.442 nghìn tỷ đồng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
Điểm sáng thu hút đầu tư và phát triển công nghệ
Môi trường đầu tư kinh doanh của TPHCM tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong thu hút dòng vốn chất lượng cao. Trong 5 tháng qua, TPHCM đã thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 20,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xu hướng dòng vốn chuyển dịch mạnh mẽ vào chiều sâu với 338 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, thu hút hơn 420 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.
Đối với dòng vốn trong nước, TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án với tổng quy mô dòng vốn bổ sung khoảng 170 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp thành lập mới tăng ấn tượng với 24.784 đơn vị, tăng hơn 29%. Dù vậy, làn sóng giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, đòi hỏi chính quyền Thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tới.