Nga triển khai máy bay ném bom Tu-22M3 tới Crimea

Google News

(Kiến Thức) - Không quân Nga sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tới Crimea tham gia tập trận. 

Hãng thông tấn Spurtnik News dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã được triển khai tới bán đảo Crimea để tham gia các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu.
"Trong quá trình diễn ra cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 sẽ được triển khai tới Crimea", nguồn tin cho biết.
Đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm sáp nhập Crimea, các lực lượng vũ trang Nga tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quy mô. Trong ngày hôm nay, một cuộc tập chiến chiến thuật đã được diễn ra tại Quân khu phía Tây với sự tham gia của 1.5000 binh sĩ cùng đơn vị xe tăng.
Nga trien khai may bay nem bom Tu-22M3 toi Crimea
 Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.
Hôm qua, Không quân Nga đã tiến hành cuộc tập trận chiến thuật ở vùng Siberia, cùng với đó là Hạm đội Biển Bắc cũng tổ chức diễn tập và Quân khu phía Đông tổ chức tập trận thông tin liên lạc.
Bộ Quốc phòng Nga tháng 12/2014 tiết lộ rằng, nước này có kế hoạch tổ chức 4.000 cuộc tập trận trong năm 2015.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 là một trong những vũ khí tấn công đường không tầm chiến lược của Không quân Nga. Ưu điểm của Tu-22M3 là có thể đạt tốc độ siêu âm với 2 động cơ NK-25 cung cấp lực đẩy 245,2kN/chiếc cho tốc độ bay vượt âm Mach 1,88 (tức 2.000km/h), bán kính chiến đấu 2.410km, trần bay 13.300m.
Ngoài khả năng mang bom, Tu-22M3 có thể trang bị tên lửa hành trình có cánh Kh-22 có tầm bắn đến 500km và tốc độ đến 4.000km/h (được thiết kế để tấn công hủy diệt tàu sân bay Mỹ) và tên lửa Kh-15 có tầm bắn đến 250 Km và tốc độ đến 5.000 Km/h. Cả 2 loại tên lửa đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hoàng Lê

Bình luận(0)