- Các ion âm không khí được mệnh danh là "vitamin không khí" được sản sinh từ việc trồng cây tạo mái nhà xanh trong các hộ dân cư. Tuy nhiên, việc phát triển những khoảng không gian xanh này mới chỉ mang tính tự phát.
| Theo một nghiên cứu của Hội Sinh vật cảnh TPHCM, cứ che phủ 6% mái nhà trong thành phố thì làm giảm 1,5 độ C và giảm được 5% lượng điện năng tiêu thụ cho các nhà cao tầng. |
Kết quả khảo sát tại khu dân cư Nam Long, thuộc địa bàn bến xe Ngã Tư Ga, quận 12, TPHCM nơi có nhiều nhà cao tầng, cho thấy, ý thức trồng cây trên mái nhà của các hộ gia đình còn mang tính tự phát.
Ông Nguyễn Công Trứ, một cán bộ hưu trí chia sẻ, khoảng sân thượng nhỏ ông đặt mấy chậu cây cảnh, hằng ngày lên tưới cây cũng là tập thể dục luôn. Còn là thú vui chơi cây kiểng lúc tuổi già...
ThS Vũ Thị Quyền cho rằng, với thời tiết khí hậu tại TPHCM, nên chọn một số loài cây có khả năng chịu được điều kiện nắng nóng khô hạn trên các tòa nhà cao tầng và có giải pháp chăm sóc phù hợp.
| Mỗi gia đình tự ý thức trồng cây ngay trên mái nhà mình tạo mái nhà xanh cũng góp phần không nhỏ làm giảm nhiệt độ, mát cho căn nhà mình, thanh lọc không khí... Ở miền Nam các cây nhiệt đới đều có thể trồng trên cao như họ dương xỉ, cây dây leo thằn lằn bám bờ tường. Cây trồng trên sân thượng phải hoàn toàn cây nhiệt đới. Vấn đề là nước tưới có ổn định. Còn phân bón thì chọn phân dùng cho cây kiểng đã qua xử lý không gây ô nhiễm môi trường. Ông Đồng Văn Khiêm (Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TPHCM) |