Trung Quốc muốn đóng TSB tương tự USS Gerald Ford

(Kiến Thức) - Trung Quốc có nhu cầu lớn về tấm thép dày, rộng cần thiết cho đóng tàu sân bay tương tự USS Gerald Ford.

Fu Jie, một chuyên gia về kim loại thuộc hội đồng chuyên gia của tổ chức China Society for Metals mới đây đã xuất bản một bài viết trên tạp chí China Science Daily về vấn đề Trung Quốc có nhu cầu lớn về những tấm thép dày rộng cần thiết cho việc sản xuất tàu sân bay tương tự như USS Gerald Ford (CVN-78) - tàu sân bay mới nhất, hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.
Theo chuyên gia này thì, Trung Quốc sẽ sản xuất tàu sân bay tương tự như USS Gerald Ford (CVN-78) với mong muốn đây sẽ là tàu sân bay tối tân nhất thế giới để phục vụ mục đích gìn giữ hòa bình và khai thác tài nguyên biển.
Để đóng được loại tàu sân bay như vậy, Trung Quốc sẽ phải sản xuất những tấm thép dày rộng ở boong tàu và thân tàu. Công việc tiếp theo sẽ là hàn chúng lại và sơn phủ lên.
Loại thép này cần phải rất cứng, có khả năng chống lại sự ăn mòn và dễ dàng hàn gắn để có thể sử dụng lâu dài, chi phí sản xuất thấp.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trung Quốc "hiện là nước dẫn đầu trên thế giới" trong việc sản xuất những thỏi thép lớn với công nghệ ESR, nấu chảy và lọc thép cùng các hợp kim khác để tạo ra các bộ phận then chốt trong một số thiết bị như máy bay, công nghệ quân sự,… Trong việc phát triển những tấm thép dày rộng, Trung Quốc cũng sẽ ứng dụng công nghệ này và những tiến bộ mới.
Ngoài ra những thành tựu nghiên cứu của Trung Quốc trong Project 973 bí mật sẽ được sử dụng trong việc xử lý để tạo ra loại thép chắc và cứng hơn.
Zhejiang hứa hẹn sẽ sản xuất được những thỏi thép này trong vòng 6 tháng. Và những thỏi thép này sẽ tạo nên những tấm thép tại công ty Baoshan Iron and Steel  ở Thượng Hải.
Fu tin tưởng rằng với sự hợp tác giữa Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, Viên nghiên cứu Sắt Thép của Đại học Đông Bắc và Viện nghiên cứu Mỏ và Luyện kim Bắc Kinh sẽ cho ra đời những tấm thép dành cho tàu sân bay trong vòng 2 năm.
Trong quá trình này, Trung Quốc đã nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Ukraine, đất nước đã sản xuất tàu sân bay cho Liên Xô cũ và là nước đầu tiên phát triển công nghệ ESR.

No mắt với dàn tiêm kích “khủng” tập trận Red Flag

(Kiến Thức) - Hàng loạt mẫu tiêm kích tối tân như F-22, F-15, F-16, Typhoon đang khuấy động bầu trời bang Nevada (Mỹ) trong cuộc tập trận thường niên Red Flag 2014. 

Red Flag là cuộc tập trận không quân thường niên quy mô cực lớn được tổ chức tại căn cứ Nellis (bang Nevada) hoặc Eielson (bang Alaska) với sự tham gia của Không quân, Hải quân Mỹ cùng các nước đồng minh, khối NATO. Năm nay, Red Flag được tổ chức tại căn cứ Nellis (Nevada) kéo dài từ ngày 14/1 đến 14/2.
 Red Flag là cuộc tập trận không quân thường niên quy mô cực lớn được tổ chức tại căn cứ Nellis (bang Nevada) hoặc Eielson (bang Alaska) với sự tham gia của Không quân, Hải quân Mỹ cùng các nước đồng minh, khối NATO. Năm nay, Red Flag được tổ chức tại căn cứ Nellis (Nevada) kéo dài từ ngày 14/1 đến 14/2. 

Lộ diện trực thăng chở VIP của TSB Liêu Ninh

(Kiến Thức) - Trực thăng vận tải Z-18 mới của Trung Quốc có thể được dùng cho mục đích chở VIP lên tàu sân bay Liêu Ninh.

Gần đây trên các trang mạng quân sự Trung Quốc xuất hiện một số bức ảnh được cho là trực thăng vận tải thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu sản xuất, định danh tạm là Z-18.
 Gần đây trên các trang mạng quân sự Trung Quốc xuất hiện một số bức ảnh được cho là trực thăng vận tải thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu sản xuất, định danh tạm là Z-18.

Xe bọc thép xấu xí thời chiến tranh thế giới 2

(Kiến Thức) - So với xe bọc thép hiện nay, thiết kế thời chiến tranh thế giới thứ 2 không có nhiều tính thẩm mỹ, nếu không muốn nói là quá xấu.

Xe bọc thép Rhino do người Australia thiết kế trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới 2 với kiểu dáng mũi, thân xe rất kỳ cục kể cả so với thời đó. Chiếc xe được trang bị hỏa lực pháo 40mm và súng máy 7,7mm. Tuy nhiên, vì một số lý do nên người ta đã dừng dự án phát triển loại xe bọc thép này. Do đó, nó chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất.

Xe bọc thép Rhino do người Australia thiết kế trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới 2 với kiểu dáng mũi, thân xe rất kỳ cục kể cả so với thời đó. Chiếc xe được trang bị hỏa lực pháo 40mm và súng máy 7,7mm. Tuy nhiên, vì một số lý do nên người ta đã dừng dự án phát triển loại xe bọc thép này. Do đó, nó chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới