Tập đoàn Kalashnikov lần đầu tăng trưởng sau 7 năm

(Kiến Thức) - Doanh thu của Tập đoàn vũ khí Kalashnikov Nga lần đầu tiên có mức tăng trưởng tăng sau hơn 7 năm trì trệ.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga cho biết, doanh thu của Tập đoàn Kalashnikov trong năm 2014 ước tính đạt 46 triệu USD tăng 28% so với năm 2013.
Theo đó doanh thu của Kalashnikov đã có dấu hiệu tăng nhẹ lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, và tổng lợi nhuận sau thuế của công ty vũ khí này có thể lên tới 73,5 triệu USD do biến động tỷ giá giữa đồng Rúp và USD trong những tháng gần đây.
Không dừng ở đó Tập đoàn vũ khí Kalashnikov còn đang thực hiện chiến lược phát triển mới trong giai đoạn từ nay cho đến 2020, nhằm mở rộng các thị trường tiềm năng cũng như các thị trường truyền thống góp phần đẩy mạnh doanh thu và doanh số bán hàng. Nhất là với các dòng sản phẩm chủ lực như súng trường tiến công AK-47 hay các dòng AK-100 series.
Tap doan Kalashnikov lan dau tang truong sau 7 nam
Tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga đang tìm cách vực dậy sau thời gian khó khăn.
Ưu tiên hành đầu của Kalashnikov hiện nay là duy trì vai trò vị trí của công ty này trong các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Bộ quốc phòng và các cơ quan an ninh của Nga, cũng như củng cố vị thế trên thị trường vũ khí cá nhân thế giới vốn ngày càng bị thu hẹp.
Tổng giám đốc trước đây của Kalashnikov là ông Alexey Krivoruchko cho biết rằng, Tập đoàn Kalashnikov vẫn có thể đạt sản lượng 120.000 đơn vị vũ khí trong năm 2014 bất chấp lệnh trừng phạt của Phương Tây, trong khi đó sản lượng của Kalashnikov trong năm 2015 ước tính sẽ tăng từ 20-25%.
Kalashnikov là Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga hiện nay với các sản phẩm chính là các loại súng trường tự động, súng bắn tỉa, đạn pháo và một số sản phẩm dân sự khác như súng săn hay súng trường thể thao. Các sản phẩm của tập đoàn này thường được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Canada, Kazakhstan, Thái Lan và 20 quốc gia khác trên thế giới.
49% số cổ phần của Kalashnikov là thuộc quyền sỡ hữu của các tổ chức tư nhân, trong khi đó 51% còn lại là thuộc sở hữu của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga, công ty mẹ của hơn 700 công ty công nghệ và chế tạo lắp ráp máy có trụ sở tại Nga.

Trung Quốc bán 5 tàu chiến P-18 cho Hải quân Argentina

(Kiến Thức) - Trung Quốc có thể giành được hợp đồng bán 5 tàu chiến P-18 cho Hải quân Argentina trong khuôn khổ thỏa thuận quân sự rất lớn giữa 2 nước.

Tạp chí quân sự Jane’s Defence Weekly đưa tin cho hay, trong chuyến thăm đến Trung Quốc diễn ra từ 3/2-5/2 Tổng thống Argentina - Cristina Fernandez de Kirchner sẽ ký kết hàng loạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quân giữa Buenos Aires và Bắc Kinh
Một phần của các thỏa thuận này là việc Tổng công ty công nghiệp quốc phòng phương Bắc Norinco của Trung Quốc sẽ giúp đỡ Argentina tự sản xuất xe thiết giáp chở quân VN1 do Norinco thiết kế. Trong khi đó Tổng công ty công nghiệp hàng hải Trung Quốc sẽ giúp Hải quân Argentina phát triển lực lượng tàu chiến của nước này.

Ảnh xe tăng bí hiểm của Quân đội Nga

Chiếc xe tăng được bọc kín một lớp bạt trùm che gọn tháp pháo, theo một số nguồn tin đó có thể là tăng T-95 tuyệt mật của Nga.

Anh xe tang bi hiem cua Quan doi Nga
Trang mạng Militaryphotos đã đăng tải một số hình ảnh về một mẫu xe tăng khá lạ. Phần tháp pháo được phủ bạt nên rất khó nhận dạng loại xe tăng này. 
Anh xe tang bi hiem cua Quan doi Nga-Hinh-2
Theo một số chuyên gia thì có khả năng đây là xe tăng thuộc Dự án 195 là chương trình phát triển xe tăng bí mật của Nga. Rất nhiều thông tin trái chiều về chương trình xe tăng này, một số nguồn tin cho rằng Dự án 195 là T-95 Back Eagle. 

Tàu chiến Nga sắp thăm Cam Ranh, Việt Nam

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn Itar-Tass (Nga), dự kiến vào ngày 14/2, đội tàu chiến Nga sẽ có chuyến thăm vịnh Cam Ranh, Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới