Tin tức 24h: Miền Bắc tăng nhiệt đều trong tuần, dự báo Hà Nội sẽ có ngày nóng 43 độ C

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có mưa dông rải rác nhưng nhìn chung thì phần lớn các tỉnh thành miền Bắc tăng nhiệt đều đặn từ đầu tuần này. Trong tuần, có thời điểm nhiệt độ Hà Nội được dự báo sẽ lên đến 43 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt đều trong tuần, dự báo Hà Nội sẽ có ngày nóng 43 độ C

Ngoài những lúc có mưa dông rải rác trong tuần này - và mưa dông cũng giảm dần từ giờ đến gần cuối tuần - thì phần lớn các tỉnh thành miền Bắc sẽ tăng nhiệt đều đặn. Trời nóng dần và cũng oi dần lên do nhiệt độ cao mà độ ẩm cũng cao.

Trưa và chiều nay, 14/7, nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), dù nếu tính theo nhiệt độ đo ở các trạm khí tượng thì có thể chưa chạm ngưỡng nắng nóng (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Trong 2 ngày tiếp theo, ở Hà Nội dự báo vẫn nóng như vậy, hoặc còn nóng hơn và oi hơn một chút.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều nay, 14/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo ngày thứ Năm và thứ Sáu (17 - 18/7) sẽ là những ngày nóng nhất đợt này ở Hà Nội, với nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều có thể lên đến 43oC. Trời sẽ rất oi bức, ngột ngạt. Người dân lưu ý chọn trang phục bằng chất liệu nhẹ và thoáng, uống nhiều nước, tránh ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng nóng đỉnh điểm (11 - 16h).

Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự Hà Nội, còn phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều ngày 17 - 18/7 (thứ Năm, thứ Sáu tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong những ngày này, ở Hà Nội trời nóng oi nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể có dông, thậm chí có thể có dông nhiệt (hay xảy ra vào buổi chiều tối, sau một ngày nóng gay gắt, không kéo dài nhưng có thể gây mưa rất lớn, sấm sét… nên rất nguy hiểm), người dân nếu ở ngoài trời mà thấy có dông cần tìm chỗ trú ngay. Dù sao, cứ hết dông là sẽ lại oi, lại nóng, vì đây là trạng thái thời tiết chủ yếu ở Hà Nội trong tuần này.

Lại động đất 3.1 độ ở Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất.

Vào lúc 14 giờ 21 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 7 năm 2025 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.721 độ vĩ Bắc, 108.408 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất chiều nay ở Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 7, 8 và 12/7, tại xã Kon Plông và xã Sơn Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi), cũng đã xảy ra nhiều trận động đất có độ lớn lần lượt là 3.3, 2.6 và 3.3 Các trận động đất này không gây ra rủi ro thiên tai.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ, trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe đầu kéo ở Bắc Ninh

Vụ tai nạn giao thông được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 14/7, tại tổ dân phố Yên Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 98K1-176.xx di chuyển trên đường Nguyễn Thế Nho (hướng từ phường Đa Mai đến phường Việt Yên). Khi đến nút giao thì bất ngờ bị xe đầu kéo biển kiểm soát 98H-025.xx chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên, rẽ phải tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị hất văng xuống đường, nằm bất động.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe đầu kéo ở Bắc Ninh.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là chị N.T.G. (SN 1979, tổ dân phố Nguộn, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Danh tính tài xế xe đầu kéo được xác định là anh V.K.T. (sinh năm 1991, xã Ngọc Lý, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Việt Yên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phú Thọ: Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 22h30 ngày 11/7/2025, Công an xã Mường Bi (thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một nhóm khoảng 15 thanh niên mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đèo Đá Trắng (thuộc xóm Tằm Bát, xã Mường Bi) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Công an xã Mường Bi đã khẩn trương triển khai truy tìm trên các tuyến đường. Đến khoảng 5h sáng ngày 12/7, tổ công tác thu giữ 01 kiếm, 02 gậy kim loại (dạng gậy bóng chày) và đưa 04 đối tượng về trụ sở làm việc gồm: Triệu Sinh N (SN 2007), Triệu Văn M (SN 2011), Bùi Thanh Q (SN 2009), Bùi Đức H (SN 2011) cùng trú tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cùng một nhóm thanh niên khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau tại đèo Đá Trắng. Tuy nhiên, chưa gặp nhóm đối thủ và bị công an phát hiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Mường Bi phối hợp với Công an xã Thung Nai và Mường Hoa triệu tập thêm 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ gồm: Bùi Văn H, Bùi Văn T, Bùi Thành N, Bùi Hiếu B, Bùi Đạt Q, Bùi Duy P, Bùi Quang P, Bùi Thanh L, Bùi Hoàng V, Bùi Văn N (đều sinh từ năm 2007 – 2011, trú tại các xã Thung Nai, Mường Bi, Mường Hoa).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.