Tin tức 24h: Khi nào Miền Bắc hết nắng nóng?

Trong các ngày 4 - 5/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C.

Khi nào Miền Bắc hết nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các ngày 4 - 5/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C. Về chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo từ ngày 5 đến 13/9, Bắc Bộ liên tiếp có mưa rào và dông. Đông Bắc Bộ trong khoảng 5 - 7/9 sẽ có mưa rải rác vào đêm và sáng; từ 9 - 13/9, mưa lan rộng hơn, nhiều nơi xuất hiện mưa to. Tương tự, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa nhiều hơn vào chiều tối và tối trong giai đoạn này.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào kèm dông. Riêng khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, ban ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông xuất hiện cục bộ, có nơi mưa to.

Miền Bắc nắng nóng thiêu đốt giữa tiết Lập Thu.

Lý giải vì sao Lập Thu rồi mà vẫn nắng nóng gay gắt, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), tiết lập thu là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 đến 8/8 dương lịch hằng năm.

Đây là một trong 24 tiết khí cổ truyền, đánh dấu thời điểm chuyển từ mùa hè sang mùa thu theo quan niệm dân gian. "Trong khí tượng hiện đại, đây không phải là mốc xác định sự kết thúc của mùa hè. Lý do là trên thực tế, sau lập thu ở miền Bắc và miền Trung nước ta vẫn thường xuyên ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Đôi khi nắng nóng kéo dài đến cuối tháng 8 hoặc thậm chí sang tháng 9.

Cùng với đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm hơn, kết thúc muộn hơn, với cường độ mạnh hơn và tần suất dày đặc hơn.

Điều này khiến cho ranh giới giữa các mùa trở nên mờ nhạt, thời tiết chuyển mùa không còn rõ nét như trước, và các quy luật khí hậu truyền thống, như việc "hết hè sau lập thu", ngày càng ít có giá trị thực tiễn trong dự báo" - TS Trương Bá Kiên phân tích.

Theo TS Trương Bá Kiên, mùa hè thường được xác định là giai đoạn mà nhiệt độ trung bình ngày lớn hơn hoặc bằng 25 độ C và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định, thường kéo dài ít nhất vài ngày trở lên (theo Tổ chức Khí tượng thế giới).

Tại một số quốc gia ôn đới, bốn mùa trong năm rất rõ rệt thì thường quy ước đơn giản là từ tháng 6 đến tháng 8 dương lịch. Tuy nhiên ở các nước nhiệt đới như Việt Nam, việc xác định mùa hè cần dựa trên biến động nhiệt độ thực tế tại từng vùng.

Cụ thể, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mùa hè có thể bắt đầu từ cuối tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, khi gió mùa đông bắc bắt đầu hoạt động trở lại, mang không khí mát mẻ (mùa thu) hay lạnh (mùa đông) từ phía bắc xuống...

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 4/9 đến ngày 6/9:

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Bắc Bộ ngày 05/9 có nơi có nắng nóng.

Cao Nguyên Trung Bộ: chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 6/9 đến ngày 14/9:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 09-14/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 09-12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Quảng Trị đến Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, thời kỳ từ đêm 06-07/9 cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 08/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ từ đêm 06-07/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15h.

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) chiều nay được điều chỉnh tăng 76 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 từ đầu năm đến nay đã qua 19 lần tăng giá.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 116 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.473 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 3 liên tiếp. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Trước đó, vào 19h30 phút ngày 3/9, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu xanh, kèm giỏ đồ và bỉm sữa bỏ trước cổng của đơn vị.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Qua kiểm tra, bé cân nặng khoảng 3kg, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

Đơn vị này cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé gái có đặc điểm nhận dạng nêu trên.

Án mạng từ việc mời rượu mà không uống

Ngày 4-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu Phước (45 tuổi, ngụ tỉnh Long An cũ) về tội giết người.

Video: Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hữu Phước về tội giết người

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ ngày 18-2-2024, Lê Minh Tấn mang rượu đến nhà Phước rủ nhậu. Phước không uống nên Tấn ngồi uống rượu một mình đến khoảng 22 giờ thì nghỉ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hữu Phước. Ảnh: HUỲNH DU

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, trong lúc nói chuyện, Tấn và Phước cự cãi về việc Phước không uống rượu với Tấn. Lúc này, Tấn đang đắp mền, nằm trên võng tại nhà Phước, Phước ngồi tại bàn tròn cách Tấn khoảng 1 mét; thấy Tấn đút tay vào túi quần nên Phước hỏi Tấn làm gì thì Tấn trả lời "tao bắn mày à", Phước hỏi "thiệt không", Tấn trả lời "thiệt"

Cho rằng nạn nhân xúc phạm và muốn tấn công mình, Phước xuống bếp lấy 1 con dao dài, đi lại võng nơi Tấn đang nằm đâm nhiều cái vào vùng ngực, tay của Tấn.

Bị cáo Phước tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tấn vùng vẫy, đứng dậy thì Phước tiếp tục đâm nhiều cái vào người Tấn. Tấn bỏ chạy đến vách cửa ra vào nhà Phước, thấy Tấn chảy nhiều máu, Phước không đâm tiếp mà để con dao trên bàn, Tấn tiếp tục chạy ra bờ ruộng phía trước của nhà Phước thì té ngã nằm trên đường.

Phước đi phía sau, thấy Tấn nằm trên đường, nghĩ Tấn đã tử vong, Phước bỏ đi vào nhà, thay quần áo dính máu, đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, Phước ngủ dậy kéo tử thi Tấn về hướng nhà Phước khoảng 5 mét rồi bỏ đi tắm vì không kéo nổi nữa. Sau đó, Phước đến báo cho mẹ vợ của Tấn và là hàng xóm của Phước biết việc Phước giết Tấn, rồi đi đến Công an xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ tự thú.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Hữu Phước. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phần xét hỏi tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phước lý do vì sao ra tay sát hại nạn nhân, bị cáo Phước cho rằng nạn nhân nói "tao bắn mày" nên sợ nạn nhân tấn công mình do đó đã lấy dao đâm nạn nhân.

HĐXX tỉnh Tây Ninh cho rằng hành vi của bị cáo Phước mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài ra, năm 2001, bị cáo Phước từng bị TAND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ xử phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đã được xóa án tích.

Năm 2010, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Phước 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đã chấp hành xong án phạt tù ngày 13-11-2018.

Do đó, HĐXX đã tuyên án bị cáo Phạm Hữu Phước tù chung thân về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phước bồi thường 242,4 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nhỏ của Tấn đến tuổi trưởng thành.

Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 tử vong thương tâm

Chiều 4-9, UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Trung Thành 1, có con nhỏ tử vong do đuối nước.

Ao làng nơi hai em nhỏ đuối nước thương tâm

Ban nhân dân thôn cũng vận động thêm 4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm nhằm kịp thời giúp các gia đình vượt qua nỗi đau.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-9, 3 em nhỏ ở thôn Trung Thành 1 rủ nhau ra chơi ở bờ ao cách nhà hơn 100 m. Trong lúc vui đùa, em Võ Phúc L. (2 tuổi) bất ngờ trượt chân rơi xuống ao sâu khoảng 2,5 m. Thấy em gặp nạn, em Trần Tuấn K. (12 tuổi) lao xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai cùng chìm xuống nước.

Anh trai của L. là Võ Phúc H. (4 tuổi) chạy về gọi mẹ và bà nội đến ứng cứu. Nghe người thân hô hoán, một người đàn ông gần đó nhảy xuống đưa được 2 cháu lên bờ, song cả hai đều không qua khỏi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.