Tin tức 24h: Biển Đông sắp đón bão

Dự báo vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 22-23/8, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60-70%. Miền Bắc có thể hứng chịu mưa lớn.

Biển Đông sắp đón bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động.

Dự báo trong đêm 22/8 đến ngày 23/8, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhận định xa hơn, sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60–70%. Cơn bão này dự báo sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày sau đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Biển Đông có thể đón bão những ngày tới. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, từ ngày 25/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, diễn biến của vùng áp thấp, sau đó là áp thấp nhiệt đới/bão còn phức tạp, cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đất liền hôm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 21/8 có nơi trên 140mm như trạm Vạn Ninh (Lạng Sơn) 199mm, trạm Nhất Hòa (Lạng Sơn) 195mm, trạm Tân Lập (Thái Nguyên) 143mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 21/8 đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cũng trong chiều tối và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

15 giờ hôm nay, giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít

Chiều 21-8, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5 hiện ở mức 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Xăng A95 lên mức 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít , giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu hỏa hiện ở mức 17.814 đồng/lít, giảm 206 đồng/lítl Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg.

Từ 15 giờ ngày 21-8, giá xăng tăng nhẹ, mức cao nhất 208 đồng/lít. Trái lại, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Ảnh: AH

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Đó là tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina.

Cùng đó là xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu như trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Cùng đó là tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng A95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Thanh niên ở TPHCM bị lừa "bắt cóc online", gia đình mất gần 3 tỷ để chuộc con

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa giải cứu thành công N.K.N (SN 2003, quê Hà Nội, ngụ phường Đức Nhuận, TPHCM) bị "bắt cóc online".

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/8, N.K.N rời nhà trọ (trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa) rồi mất liên lạc với gia đình. Đến 22h cùng ngày, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa trích xuất camera, xác định N.K.N đã đặt ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Nam sinh được giải cứu và bàn giao cho gia đình. Ảnh: CACC.

Sau khi nhận phòng không lâu, N.K.N tiếp tục bắt xe ô tô đến khu vực Quốc lộ 22, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi xuống xe, N.K.N tiếp tục nhờ 2 xe ôm truyền thống chở đến các quán cà phê ven đường Quốc lộ 22 rồi đến khách sạn nằm trên đường tránh Xuyên Á Quốc lộ 22, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, N.K.N lưu lại khoảng 4 tiếng rồi tiếp tục bắt xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời gian N.K.N mất liên lạc, gia đình nạn nhân liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo và đã bị ép chuyển gần 3 tỷ đồng vào tài khoản chỉ định.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của một vụ "bắt cóc online", Đội Hình sự đặc nhiệm khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lần theo hành trình di chuyển và đưa N.K.N về an toàn tại trụ sở Công an phường Long Hương để xử lý, lập hồ sơ ban đầu.

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích

Ngày 21-8, tin từ UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ việc 2 mẹ con bị trượt chân rơi rơi xuống suối khi qua suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý, chiều 20-8.

Khu vực suối Chà Làm (xã Trung Lý) - nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái trượt chân xuống suối mất tích cùng mẹ vào chiều 20-8

Theo UBND xã Trung Lý, thi thể cháu Sùng Thị S. (SN 2014) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 21-8, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40 m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao thi thể 2 mẹ con cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong biển nước

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối 20/8 đến trưa 21/8, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. Do đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số xã như: Xuân Dương, Đình Lập, Thái Bình, Nhất Hòa, Châu Sơn, Hưng Vũ, Kiên Mộc, Na Sầm, Tân Văn, Thiện Tân, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình…

Nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nước dâng cao, gây ngập úng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường tỉnh 243, đoạn qua thôn Làng Que và thôn Lân Châu (xã Hữu Liên - huyện Hữu Lũng cũ), mưa lớn đã gây sạt lở đất, làm đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường. Cũng trên tuyến đường này, đoạn qua thôn Tân Yên, mưa lớn gây ngập úng sâu khoảng 80 cm. Do đó, các phương tiện không thể lưu thông qua những điểm này.

Bên cạnh đó, tại thôn Làng Bên, mưa lớn còn gây sạt lở đất ở khu vực gần nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các tuyến đường nước ngập úng sâu, nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển, lưu thông trên đường.

UBND xã Hữu Liên đã huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ 4 hộ gia đình di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Tuấn Sơn (huyện Hữu Lũng cũ), nhiều tuyến đường, hộ dân trên địa bàn xã bị ngập lụt. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận hỗ trợ, giúp đỡ đưa bà con nhân dân đến các địa điểm an toàn, di dời tài sản bị ngập lụt, căng dây cảnh báo các khu vực nguy hiểm để người dân cảnh giác…

Lực lượng Công an Lạng Sơn tham gia cứu hộ tại xã Tuấn Sơn.

Theo thông tin nhanh từ lãnh đạo xã Xuân Dương (huyện Lộc Bình cũ), tỉnh Lạng Sơn), trưa 21/8 nước đã dâng cao gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong xã khiến khoảng 20 hộ dân ở trong khu vực ngập lụt cần di dời.

Cùng đó, chính quyền xã Xuân Dương đã huy động máy xúc thực hiện san gạt những điểm sạt lở đất trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Công an xã Tuấn Sơn di dời người dân, trẻ nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Trước tình hình bão lũ có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Công an các xã và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền và lực lượng chức năng xã Xuân Dương khẩn trương sơ tán dân và đồ đạc đến nơi an toàn.

Hiện các đơn vị duy trì 100% quân số trực chiến 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án ứng cứu trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người. Qua đây, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động sơ tán khi có yêu cầu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.