Thu tiền khủng từ dịch vụ “chém tuốt” đêm Noel

Google News

(Kiến Thức) - Dù giá gửi mỗi chiếc xe máy 30.000 đồng, ô tô 80.000 đồng, nhưng nhiều bãi gửi xe hết chỗ, khiến chủ bãi không thể nhận thêm.

Dịch vụ trông giữ xe kiếm bộn
Giáng sinh là dịp hái ra tiền của dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy. Tuy nhiên, nhiều khu vực trông xe ở tình trạng quá tải khiến chủ bãi không thể nhận thêm xe mặc dù giá vé lên tới 30.000 đồng/chiếc.
Khảo sát của phóng viên tại nhiều khu vực gần Nhà thờ lớn Hà Nội, phí trông giữ xe máy ở vào khoảng 20 - 30.000 đồng/chiếc, trong khi đó phí trông giữ ô tô gấp đôi ở khoảng 50 - 80.000 đồng/chiếc. Nhiều khu vực trông xe kiếm bộn trong tối 24/12 khi có trung bình 200 - 300 lượt xe đến gửi. Không kể các địa điểm trông giữ xe với quy mô rộng lớn hơn, số ô tô, xe máy gửi chơi Noel lên tới con số hơn 500 lượt. Đợt "kiếm ăn" này mỗi năm chỉ có một lần nên nhiều khu vực trông giữ xe không ngại tiết trời giá rét cộng sương xuống vẫn cố nài nỉ khách vào gửi xe mặc dù bãi đã không còn chỗ trống.
Một địa điểm trông giữ xe trên phố Nhà Chung chật kín xe tối 24/12. Ảnh: Minh Phương.  
Trong khi đó, nhiều khu vực trông xe khác, chủ xe có vẻ thờ ơ vì lượng xe trong bãi đã quá tải. Không còn một chỗ trống dù chỉ là vài chục cm, chủ bãi đành phải từ chối yêu cầu thiết tha gửi xe của khách cho dù giá trông xe tới 30.000 đồng/xe máy. Anh Quân, chủ một khu vực trông giữ xe gần Nhà thờ lớn Hà Nội cho biết: "Tôi cũng muốn kiếm thêm lắm vì lượng xe đến gửi còn nhiều. Nhưng bãi xe đã quá tải, muốn trông thêm cũng chẳng được, dắt ra dắt vào khổ lắm. Với lại, xe đông quá, lỡ làm mất xe của khách thì coi như cả buổi hôm nay đi không".
 Một điểm trông giữ xe khác cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Minh Phương.
Tại một số khu vực trông giữ xe dọc Hồ Hoàn Kiếm, đội ngũ trông xe làm việc hết công suất vì chỉ có khách đến gửi chứ ít khách có nhu cầu lấy ra. Thông thường, người dân đi chơi Noel đến đêm muộn mới trở về nhà nên nhu cầu gửi xe càng lúc càng lớn.
Ngoài Nhà thờ lớn Hà Nội và Hồ Gươm thì một địa điểm mới cũng vô cùng hút khách đó là Royal City. Theo quan sát của phóng viên, lúc 21h ngày 24/12, khu vực quảng trường trước và trong Royal City đều chật kín người. Từ khi trung tâm thương mại ở Royal City đi vào hoạt động, dịch vụ trông giữ xe ở đây cũng có cơ hội "ăn nên làm ra". Tuy nhiên, giá trông xe ở mỗi địa điểm 2 bên đường Nguyễn Trãi, gần Royal City lại chênh nhau khá lớn từ 10 - 20.000 đồng. Để tăng uy tín trong việc chèo kéo khách, các chủ trông giữ xe còn in cả số nhà, số điện thoại để "câu" khách và để khách dễ dàng tìm kiếm xe trong dịp này.
Tại khu vực gần nhà thờ Phùng Khoang (quận Từ Liêm), giá trông xe được các chủ bãi niêm yết ở mức 10.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, so với khu vực trung tâm thành phố thì lượng khách đổ về đây năm nay không nhiều.
Các dịch vụ khác thoải mái "chặt, chém"
Không chỉ đi chơi Noel, nhiều du khách còn có nhu cầu ăn uống rất cao. Nắm bắt được tâm lý này, lợi dụng cơ hội nghìn năm có một, các cửa hàng, quán ăn cũng không ngại tăng giá lên gấp đôi gấp ba so với ngày thường.
Tại phố Nhà Chung, khách hàng muốn uống trà chanh phải chi 15.000 đồng/cốc. Ngày thường, trà chanh chỉ có giá bằng một nửa, ở mức 8.000 đồng/cốc. Cà phê, trà sữa, chanh đá... cũng đội giá so với ngày thường lên 5 - 8.000 đồng/cốc. So với nhiều người, giá này vẫn ở mức phải chăng và có thể chấp nhận được nên các quán cóc ven phố Nhà Chung thu hút rất đông thực khách ngồi nhấm nháp và chờ đón khoảnh khắc Giáng sinh.
Tại đường Nguyễn Trãi, đối diện Royal City, các quán lẩu, nướng đặc biệt hút khách. Giá mỗi nồi lẩu các loại dao động từ 300 - 400.000 đồng/nồi, tăng gần 100.000 đồng/nồi so với ngày thường nhưng lượng khách đến ăn vẫn không ngừng tăng lên.
Như mọi năm, nhu cầu nhà nghỉ vẫn luôn tạo nên "cơn sốt". Theo khảo sát của phóng viên tại một số địa điểm chuyên kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ ở Phú Mỹ, Tân Mỹ, Đình Thôn (Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) lúc 23h ngày 24/12, nhiều nhà nghỉ đã treo biển hết phòng. Nhiều nhà nghỉ còn phòng giá cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, nghỉ theo giờ giá khoảng 100 - 150.000 đồng/2 giờ, nghỉ qua đêm giá khoảng 200 - 400.000 đồng.
Một số nhà nghỉ khác ở khu vực đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy), có nơi treo biển 500.000 đồng/qua đêm, chỉ còn phòng trên tầng 5. Nhiều đôi nam nữ dập dìu vào nhà nghỉ rồi lại quay ra vì nhà nghỉ không còn phòng.
Năm nào cũng thế, các dịch vụ ăn theo dịp lễ Noel lại được dịp bắt chẹt du khách. Vì nhu cầu của du khách quá lớn nên nhiều khi dịch vụ không thể đáp ứng được hết. Đó là lý do để các chủ bãi trông giữ xe, chủ nhà nghỉ, chủ nhà hàng tăng giá chóng mặt trong dịp này.
Minh Phương

Bình luận(0)