Hơn 600 con heo bị bơm nước, chân đi không vững tại lò mổ

Google News

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 624 con heo bị bơm nước có nhiều biểu hiện bất thường như bụng căng to, không thể di chuyển.

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng qua (14/5) ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM thông tin: “Chi cục Thú y TP.HCM và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM vừa phát hiện 624 con heo bị bơm nước trước khi đưa vào Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong (Bình Thạnh, TP.HCM) để giết mổ”.
Hon 600 con heo bi bom nuoc, chan di khong vung tai lo mo
Heo bơm nước đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Theo đó, vào tối 13/5, Chi cục Thú y TP.HCM và PC49 bất ngờ kiểm tra heo đưa vào Xí nghiệp Nam Phong giết mổ và phát hiện 624 con có nhiều biểu hiện bất thường như bụng căng to, không thể di chuyển. Thậm chí không ít con nằm chỏng gọng, quơ quơ bốn chân và ói ra nước.
Được biết, số heo trên có nguồn gốc từ Đồng Nai, Bình Thuận, Bến Tre, Trà Vinh.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hàm trên của nhiều heo in rõ vết đỏ bầm do bị dây cột siết chặt trong quá trình bơm nước.
Tuy nhiên, một số chủ hàng không thừa nhận heo đã bị bơm nước trước khi đưa vào Xí nghiệp Nam Phong giết mổ.
Tại hiện trường, để có bằng chứng thuyết phục, đoàn kiểm tra giết mổ tại chỗ một số heo có biểu hiện bơm nước và phát hiện bàng quang căng cứng, dạ dày chứa đầy nước.
Sau đó, các chủ hàng thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
Toàn bộ heo bơm nước bị đoàn kiểm tra tạm giữ, chờ xử lý theo pháp luật. Đoàn kiểm tra cũng lấy mẫu nước tiểu số heo nói trên để phân tích hàm lượng chất cấm và thuốc an thần. Nếu phát hiện có chất cấm sẽ tiêu hủy.
Hàng loạt vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ heo
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày (13-5), Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP Đà Nẵng và Chi cục Chăn nuôi Thú y TP Đà Nẵng kiểm tra và phát hiện cơ sở chứa 6 tấn lòng heo bẩn.
Cụ thể, tại cơ sở ông Nguyễn Quốc Huy (32 tuổi, quê huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đang ngụ tại tổ 1, thôn An Thạnh, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đoàn kiểm tra phát hiện 350kg lòng heo đã bốc mùi hôi thối. Trong 2 kho đông lạnh là 5,6 tấn lòng đã chế biến, trong số này có 12 bao, tương đương 480kg lòng chín đã qua sơ chế.
Ông Huy khai nhận, 6 tấn lòng heo này là khối lượng trung bình mỗi tháng chế biến được và chuẩn bị cho lên xe chở ra bán cho chủ thu mua ở Thái Bình.
Số lòng heo mua từ Trung tâm Chế biến gia súc gia cầm TP Đà Nẵng với giá 3.000 đồng/kg, sau đó rửa, đóng khay, mỗi khay 5kg và bán với giá 7.000 đồng/kg, còn lòng chín qua sơ chế giá 10.000 đồng/kg.
Hon 600 con heo bi bom nuoc, chan di khong vung tai lo mo-Hinh-2
Hàng chục con heo chết tím tái bị đổ đầy đường qua địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ngày 9/4 vừa qua.
Chiều 13/5, PC49 cùng Chi cục Chăn nuôi Thú y TP Đà Nẵng quyết định tiêu hủy gần 6 tấn lòng heo tang vật.
Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân phát hiện gần chục địa điểm thương lái vứt bỏ heo chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chiều 13/5, UBND huyện Hạ Lang nhận được tin báo tại xóm Bản Khau, xã Việt Chu (huyện Hạ Lang), thương lái đã vứt 5 con heo chết xuống vệ đường.
Cũng trong ngày 13/5, tại khu vực Suối Củn, thuộc địa phận xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, cũng phát hiện 2 điểm thương lái vứt gần chục con heo chết đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Theo Khỏe&Đẹp

Bình luận(0)