Thế giới lao đao vì chứng khoán Trung Quốc giảm sốc

Google News

(Kiến Thức) - Trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2007, khiến thế giới lao đao.

Hôm qua (24/8), chỉ số tổng hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index) tại sàn chứng khoán Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007, ở mức 3.209,91 điểm, giảm 8,49%.
The gioi lao dao vi chung khoan Trung Quoc giam soc
 Ảnh minh họa.

24/8 là ngày đen tối của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tình trạng bán tháo nhanh chóng lan rộng theo cấp độ quốc gia. Nhà đầu tư dồn dập bán giá sàn khiến các chỉ số “lao dốc”. Thị trường chứng khoán Trung Quốc được coi là nguyên nhân của mọi sự đổ vỡ.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 24/8, giá cổ phiếu của hàng loạt công ty lớn của Trung Quốc, niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến tiếp tục giảm sốc do nhà đầu tư đang do dự và có khuynh hướng chuyển sang đầu tư vào vàng và các loại tài sản khác mà họ cho rằng ổn định, an toàn hơn.
Tính đến hiện nay, số doanh nghiệp tạm ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán Thượng Hải là 101 doanh nghiệp, chiếm 9,43% trong tổng số các công ty niêm yết trên thị trường này. Giới chuyên gia nhận định đây cũng là yếu tố khiến cho các nhà đầu tư chứng khoán ở nước này thêm hoang mang.
Việc giá chứng khoán Trung Quốc giảm sốc cũng khiến giá chứng khoán ở Tokyo (Nhật Bản) giảm 3,09%, chứng khoán Philippines giảm mạnh nhất kể từ 2008, chứng khoán Dubai sụt 5%, Seoul (Hàn Quốc) 1,88% và Sydney (Úc) 2,89%.
“Hôm nay là một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua”, nhà phân tích Evan Lucas thuộc hãng IG Markets nhận định.
Cũng trong ngày 24/8, tài sản ròng của 400 tỷ phú giàu nhất hành tinh “bốc hơi” 124 tỷ USD khi đợt bán tháo cổ phiếu trên thị trường toàn cầu đẩy thị trường chứng khoán Phố Wall vào trạng thái điều chỉnh lần đầu tiên sau gần 4 năm.
Hãng tin Bloomberg cho biết, có tới 24 tỷ phú trong thuộc nhóm 400 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng sụt giảm ít nhất 1 tỷ USD. Trong đó phải kể tới tỷ phú Bill Gates mất 3,2 tỷ USD và tỷ phú Jeff Bezos (CEO của tập đoàn thương mại điện tử Amazon) mất 2,6 tỷ USD. Ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim chứng kiến khối tài sản cá nhân sụt 1,6 tỷ USD.
Chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng giảm mất hơn 5%. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index của sàn TP HCM giảm 29,37 điểm, tương ứng 5,28% và dừng ở mức 526,93 điểm. HNX-Index giảm 4,51 điểm, tương ứng 5,81% và chốt phiên ở mức 73,09 điểm.
Hai chỉ số lao dốc khiến vốn hóa thị trường trên hai sàn giảm rất mạnh. Cụ thể, vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn TP HCM mất tới 56.592 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD). Trên sàn Hà Nội, con số vốn hóa bị “bốc hơi” là 7.147 tỷ đồng.
Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận(0)