Lần đầu tiên vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

1 tấn quả vải tươi đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Mỹ chính ngạch ngày 30/5, sau 10 năm đấu tranh.

Ngay sau khi nhận được thông báo chấp nhận từ các đối tác, Cục BVTV đã có công tác chuẩn bị, hướng dẫn bà con trồng vải theo quy trình VietGAP. Sau 5 tháng các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, Cục BVTV đã kiểm tra và cấp 10 mã số vùng trồng đối với cây vải (8 mã số vùng trồng ở Bắc Giang, 2 mã số vùng trồng tại Hải Dương) và 4 mã vùng trồng đối với cây nhãn (2 ở Hưng Yên, 2 ở Hà Nội).
Lan dau tien qua vai Viet Nam xuat khau sang My
10 năm “đấu tranh”, Việt Nam chính thức xuất được 1 tấn quả vải tươi đầu tiên sang Mỹ. 

Đến nay, cơ quan của Mỹ, Úc đã chấp thuận kết quả xây dựng bản đồ liều lượng chiếu xạ cho quả vải, nhãn của Việt Nam. Ngay trong ngày 30.5 sau khi thực hiện chiếu xạ ở Cty chế biến thủy hải sản Sơn Sơn (TPHCM), Cty TNHH Ánh Dương Sao sẽ xuất khẩu sang Mỹ lô vải tươi đầu tiên (khoảng 1 tấn vải). Ngày 1.6 xuất 6 tấn (5 tấn nhãn, 1 tấn vải) cũng vào thị trường này và 10.6, Cty TNHH thương mại dịch vụ Rồng Đỏ xuất container vải tươi đầu tiên sang Úc (dự kiến khoảng 1 tấn).

Nói về chi phí chiếu xạ, ông Hoàng Trung cho biết thêm khoảng từ 0,6 – 1USD/kg. Để thuận lợi cho công tác chiếu xạ, Bộ NNPTNT đã gửi công văn sang Bộ Khoa học và Công nghệ để nâng cấp trung tâm chiếu xạ ở Cầu Diễn với mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng. Dự kiến sau khi kiểm tra, đánh giá, Bộ NNPTNT sẽ mời chuyên gia của Mỹ, Úc đánh gia cụ thể. Dự kiến cuối năm 2015 trung tâm chiếu xạ ở Hà Nội sẽ đón vụ vải 2016.

Cao ốc của đại gia Lê Thanh Thản bị đề nghị dừng xây

Cao ốc là tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp thuộc tập đoàn của đại gia Lê Thanh Thản ở Khánh Hòa bị đề nghị tạm dừng thi công.

Đó là một trong những nội dung của công văn Hội Kiến trúc sư  Khánh Hòa vừa gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Thanh tra Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 
Cao ốc này là tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp thuộc Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản đang xây dựng tại đầu cầu Trần Phú, TP Nha Trang.
Ngày 29/5, KTS Nguyễn Hoàng - phó chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa - cho biết sau khi xem video clip “Nguy cơ che khuất tháp Bà Ponagar Nha Trang” của báo Tuổi Trẻ (Truyền hình Tuổi Trẻ - TVO phát ngày 25/5), đại diện hội này đã đi quan sát thực địa tại công trình tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp của Tập đoàn Mường Thanh đang xây.
Cao oc cua dai gia Le Thanh Than bi de nghi dung xay
 Công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh đang xây dựng tại đầu cầu Trần Phú, TP Nha Trang - Ảnh: Tiến Thành.
Sau đó, hội đề nghị tạm dừng thi công công trình này vì các lý do: chưa làm đủ các bước quy định của pháp luật; làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tháp Bà Ponagar mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Sở Xây dựng và Hội KTS Khánh Hòa phối hợp thực hiện đề xuất quy hoạch quản lý không gian xây dựng.
Đặc biệt, theo Hội KTS Khánh Hòa, tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp của Mường Thanh không đúng với quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012) về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015.
Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng vừa nêu đã quy hoạch “các khu chức năng gồm: khu đô thị ven biển chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40%, ưu tiên cho các hoạt động du lịch, dịch vụ”.
Thế nhưng, theo giới thiệu của Tập đoàn Mường Thanh tại công trình đang xây dựng thì có cả khu căn hộ cao cấp cao tới 48 tầng.

Phân biệt vải thiều chuẩn, chọn sao không bị hớ?

(Kiến Thức) - Trên thị trường, vải thiều được bán nhiều với mức giá khác nhau khiến người mua khó khăn trong việc phân biệt, chọn vải thiều ngon, không bị "hớ".

Phan biet vai thieu chuan chon vai thieu sao khong bi ho
Trên thị trường, giá vải thiều dao động từ 13.000 - 25.000 đồng/kg. Hầu hết người bán hàng đều khẳng định vải thiều được bán là vải "xịn", vải thiều Thanh Hà hoặc Lục Ngạn. Không ít người mua gặp khó khăn trong việc phân biệt vải thiều, loại nào ngon và "chuẩn".
Phan biet vai thieu chuan chon vai thieu sao khong bi ho-Hinh-2
Quả vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) có đặc điểm khi chín có màu đỏ, vỏ mỏng.

Đặc sản vải thiều Lục Ngạn trước khi sang Mỹ, Úc

Trước khi xuất sang Mỹ, Úc và một số nước khác, vải thiều Lục Ngạn được chăm sóc đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

Vai thieu Luc Ngan truoc khi xuat ngoai ra nuoc ngoai.
Vùng quy hoạch trồng vải thiều xuất đi Mỹ, Úc, Nhật Bản... tập trung chủ yếu tại xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). 107 hộ dân tại đây được đánh riêng từng mã số để trồng và chăm sóc cây theo tiêu chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu).  

Đọc nhiều nhất

Tin mới