Đại gia Thái mua Big C Việt Nam giá 1,1 tỷ USD

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi thâu tóm 49% cổ phần siêu thị điện máy Nguyễn Kim, tập đoàn Thái Lan Central Group vừa mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam.

Dai gia Thai mua Big C Viet Nam gia 1,1 ty USD
 Big C Việt Nam được bán lại với giá 1,1 tỷ USD.
Theo Bangkokpost, Tập đoàn bán lẻ Pháp Casino Guichard-Perrachon SA hay còn gọi là Casino Group, đã đồng ý bán cổ phần của họ tại Big C Việt Nam cho tập đoàn Thái Lan Central Group với giá trị gần 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) nhằm trang trải nợ nần.
Trong một thông cáo báo chí phát đi hôm nay (ngày 29/4), tập đoàn bán lẻ của Pháp cho biết họ sẽ nhận về 920 triệu euro. Casino Group đã mất hơn 18 năm để đầu tư và phát triển công ty con Big C tại Việt Nam, trong đó bao gồm một mạng lưới lên tới 43 cửa hàng và 30 trung tâm mua sắm.
Hệ thống này cũng đạt doanh khoảng 586 triệu euro (chưa thuế) trong năm 2015, theo thông cáo báo chí từ Casino Group. Tuy nhiên, Casino Group vẫn phải bán Big C Việt Nam cho Central Group vì khoản nợ khổng lồ. Tập đoàn này cũng đã bán cổ phần của mình trong chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan cho Tập đoàn TCC Holding với giá 3,1 tỷ euro.
Tập đoàn bán lẻ Central Group là một trong những tập đoàn bán lẻ tư nhân lớn nhất Thái Lan, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, bán lẻ... Tập đoàn gồm nhiều trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện dụng, có giá trị gần 10 tỷ USD, sử dụng 70.000 nhân viên trên toàn cầu.
Đầu năm 2015, tập đoàn Central Group của tỷ phú Thái Lan Chirathivat đã mua lại 49% cổ phần công ty sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.
Trước đó, tập đoàn này cũng khai trương Trung tâm mua sắm Robins tại TP HCM và Hà Nội. Trong đó, riêng Robins tại TP HCM có vốn đầu tư 4 triệu USD, rộng 10.000 m2, gồm 4 tầng, với sự tham gia của 200 nhà cung cấp và 10.000 nhóm hàng. Đây là trung tâm tập trung nhiều nhãn hiệu cao cấp đến từ các nước trên thế giới, trong đó hàng Thái Lan chiếm số lượng lớn.
Thảo Nguyên

Bình luận(0)