"Thuốc thông minh" mẹ hay dùng cho con và sự thật kinh hoàng
(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo, việc lạm dụng những loại thuốc kích thích, gọi là "thuốc thông minh" này chỉ mang lại sự tự tin giả tạo, không thật. Đi kèm với đó là tác dụng phụ nghiêm trọng như suy giảm nhận thức.
Kiều Dụ (Theo CNT)
Trước đây, việc lạm dụng thuốc và các loại chất kích thích thường là để trốn tránh thực tế phũ phàng, thế nhưng thời gian gần đây hiện tượng lạm dụng thuốc lại có mục đích mới, để tập trung vào học tập, bắt kịp với những người xuất sắc.
Bộ phim tài liệu "Take Your Pills" của Netflix là bộ phim tài liệu chân thực, sống động, kể về câu chuyện của nhóm người này và việc họ lạm dụng các phương pháp điều trị ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), để giúp họ đạt được mục tiêu trong học tập và cuộc sống.
Ảnh minh họa.
Nhóm người này là những bậc cha mẹ mong muốn biến con mình trở thành những người tài giỏi nổi bật. Những đứa trẻ sống trong gia đình kiểu này sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ khi còn nhỏ. Nếu như có điều kiện, chúng sẽ phải học thêm khắp nơi để đuổi kịp những đứa trẻ thông minh, tài giỏi, xuất sắc khác.
Nếu như gia đình không có nhiều tiền để học thêm, thuê gia sư, cha mẹ của những đứa trẻ này sẽ nghĩ đến việc dùng những loại thuốc gọi là "thuốc thông minh" để giúp con mình tập trung hơn. Họ coi những loại thuốc này là một lối tắt giúp con mình giỏi giang hơn.
Thực tế, "thuốc thông minh" chắc chắn có tác dụng, cho phép người dùng tập trung trong một thời gian dài. Vì vậy, rất nhiều người đã dùng thuốc cho con mình.
Ngay cả những đứa trẻ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thuốc để tăng khả năng tập trung trong học tập cũng bị "ép" phải dùng để bằng bạn bằng bè.
Mời quý vị xem video: Chuyên gia khẳng định dậy sớm sẽ trẻ khỏe và thông minh hơn? Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc
Theo thống kê, có tới 600.000 trẻ em ở Mỹ dùng thuốc kích thích vào năm 1990. Dùng chất kích thích. Đến năm 2011, con số này đã nhanh chóng tăng lên 3,5 triệu.
Theo tìm hiểu, "thuốc thông minh" là những loại chất kích thích. Có hai loại thuốc kích thích chính là Ritalin và Adderall, cả hai đều là chất kích thích hệ thần kinh trung ương và được sử dụng rộng rãi để điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng ngủ rũ. Nhưng tuyệt nhiên, nó không có tác dụng cải thiện IQ của con người.
Nhiều chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo, việc lạm dụng những loại thuốc kích thích này chỉ mang lại sự tự tin giả tạo, không thật. Đi kèm với đó là những tác dụng phụ như suy giảm nhận thức, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tính mạng nếu lạm dụng trong thời gian dài. Các bậc cha mẹ cần hết sức lưu ý.
Chị Đ.T.N. (SN 2004), đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 32, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng suy hô hấp nặng sau 3 ngày sốt, ho và khó thở tăng dần.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do sản giật biến chứng phù não, đồng thời bảo đảm an toàn cho em bé.
Các bác sĩ khoa Ngoại xương - phần mềm Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi T.A.T. (6 tuổi, Bắc Ninh).
Chỉ trong vòng 4 ngày, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa liên tiếp tiếp nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng liên quan đến cá nóc và cá chình biển, trong đó có bệnh nhi tử vong và một bệnh nhân diễn tiến nặng.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, nối liền bàn tay gần như đứt rời cho một bệnh nhi 22 tháng tuổi bị tai nạn do máy dập nắp cốc nhựa.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân 60 tuổi nguy kịch do nhiễm trùng nặng trên nền sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân K.V.K. (sinh năm 1952) bị tắc mật do sỏi ống mật chủ tái phát lần thứ 3.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh L.V.V. (67 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng loét bàn chân do đái tháo đường nặng, kèm nhiều bệnh lý nền nguy hiểm.
Các bác sĩ Đơn vị Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa điều trị thành công cho hai anh em ruột cùng mắc bệnh động mạch vành nặng trên nền rối loạn mỡ máu kéo dài nhiều năm.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thư (70 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng viêm túi mật cấp do sỏi, biến chứng hoại tử túi mật.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp sốt rét ngoại nhập sau khi người bệnh trở về từ các quốc gia châu Phi.