Thủ tướng Malaysia sắp đi châu Âu giải quyết vụ việc MH17

(Kiến Thức) - Thủ tướng Najib Razak sẽ đến Hà Lan để thúc đẩy quá trình xử lý vụ máy bay Malaysia Airlines số hiệu MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

Hơn một tuần sau khi máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 rơi ở miền Đông Ukraine, các điều tra viên người Malaysia vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ rơi, Thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak cho biết ngày 26/7.
Ông thúc giục cả 2 bên lực lượng nổi dậy và quân đội Ukraine hợp tác để các nhà điều tra có thể hoàn toàn tiếp cận khu vực.
Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng vào này 17/7. 9 ngày sau, một vài xác người vẫn nằm rải rác cạnh các mảnh vụn của máy bay.
Thủ tướng Malaysia sắp có chuyến đi châu Âu đề bàn việc MH17.
Thủ tướng Malaysia sắp có chuyến đi châu Âu đề bàn việc MH17. 
Một tuyên bố từ văn phòng của ông Najib nói rằng kể từ khi có thỏa thuận với bên nổi dậy để có thể tiếp cận với khu vực hiện trường, một nhóm các nhà điều tra Malaysia gồm 3 người đã đến được hiện trường vào ba ngày khác nhau và mỗi lần chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Do đó, nhóm điều tra đã không thể tiếp cận hết mọi nơi trong khu vực hiện trường rộng lớn.
Nhóm điều tra viên tin rằng cần ít nhất 30 người để có thể kiểm tra toàn bộ khu vực hiện trường, không tính 3 người thuộc nhóm điều tra của Malaysia, 3 điều tra viên người Hà Lan và 1 đại diện của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), tuyên bố cho biết.
“Thật không may, những hành động trên mặt đất – bao gồm cuộc xung đột giữa Ukraine và quân ly khai – đã cản trở rất nhiều cho việc điều tra,” tuyên bố cho biết.
“Chúng tôi đã được cảnh báo rằng.... sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần. Họ nói rằng việc điều tra này có thể diễn ra trong một tuần nữa và sau đó thì họ không biết thế nào” ông Michael Bocirkiw, người phát ngôn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, tổ chức đã gửi một nhóm điều tra viên nhỏ kiểm tra khu vực hiện trường trong vài ngày cho hay.
Bối cảnh này sẽ không làm hài lòng một số quốc gia mà họ cho rằng một cuộc điều tra thực sự chưa hề bắt đầu, bao gồm cả Hà Lan, nước đang đàm phán với chính phủ Ukraine để gửi thêm 40 binh lính để tìm thêm các thi thể nạn nhân.
Lực lượng Tự vệ miền đông Ukraine canh giữ hiện trường vụ MH17.
Lực lượng Tự vệ miền đông Ukraine canh giữ hiện trường vụ MH17.
“Thỏa thuận giữa Malaysia với những người đang kiểm soát hiện trường máy bay rơi có 3 điểm chính: sự bàn giao chiếc hộp đen cho phía Malaysia; chuyển giao những thi thể nạn nhân và những phần còn lại của các nạn nhân; và việc hoàn toàn tiếp cận hiện trường cho các nhân viên điều tra quốc tế,” Ông Najib cho biết.
“2 điều kiện đầu tiên đã được thực hiện. Mối quan tâm lớn nhất bây giờ của tôi là chắc chắn rằng điều kiện thứ 3 được tôn trọng, và các điều tra viên quốc tế được trao quyền đầy đủ để tiếp cận hiện trường. Điều này sẽ cần sự hợp tác giữa quân nổi dậy đang kiểm soát hiện trường và quân đội Ukraine.
Ông Najib sẽ có chuyến thăm tới Hà Lan vào ngày 30/7 và gặp thủ tướng Hà Làn ông Mark Rutte tại văn phòng ông ở Hague. 2 nhà lãnh đạo sẽ bàn về vấn để bảo vệ hiện trường và việc xác nhận danh tính của các mảnh thi thể ở hiện trường.
Hiện tại người kiểm soát khu vực hiện trường không phải chính phủ Ukraine hay tổ chức quốc tế nào nên làm dấy lên lo ngại về việc giả mạo và mất cắp các bằng chứng.

Quan chức tình báo Mỹ: Nga không dính líu tới vụ MH17

(Kiến Thức) - Theo AP, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, Nga không dính líu gì tới vụ rơi máy bay dân sự Malaysia MH17 vào ngày 17/7.

Các quan chức này tin rằng, máy bay Boeing 777 của Malaysia đã bị trúng tên lửa đất đối không Buk (NATO định danh là SA-11) vào ngày gặp nạn là của các thành viên quân ly khai của Ukraine. Một quan chức giấu tên cho biết, lời giải thích trên cho thấy, dường như máy bay này đã bị bắn nhầm bởi trước đó quân ly khai miền đông Ukraine cũng đã bắn hạ 12 máy bay quân sự của lực lượng Kiev.
Những gì còn lại của máy bay xấu số MH17.
Những gì còn lại của máy bay xấu số MH17.
Thông tin tình báo cho thấy rằng, mặc dù Mỹ cho rằng Nga "tạo điều kiện" dẫn đến vụ việc, nhưng các quan chức đã không nhận thức được sự hiện diện của bất kỳ người Nga nào trong vụ phóng tên lửa này hay nhóm bắn tên lửa đó được đào tạo ở Nga cả.

Quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc tấn công vào sớm ngày 22/7 từ khu vực đóng quân ở Rubezhnoye, Sirotino và cao tốc Luhansk.

Theo hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời các chiến binh tự vệ, quân đội Ukraine đã tiến quân sâu hơn vào khu vực Donetsk.
Các thị trấn thuộc Severodonetsk và Lisichansk bị đánh bom bởi Quân đội Ukraine suốt đêm. Các cuộc đấu súng ở Severodonetsk diễn ra ở trung tâm thị trấn, gần căn khu tiếp tế lương thực của lực lượng dân quân, trong khi các xe tăng bắn phá thị trấn từ trên cầu Rubezhnoye, các chiến binh tự vệ cho biết.

Kịch bản Ukraine bắn rơi MH17 khớp từ nhiều nguồn

(Kiến Thức) - Nguồn tin của RIA Novosti, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như nguồn tin của cựu nhà báo AP cho thấy kịch bản Ukraine "bắn nhầm" MH17.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay MH17 vô tình bị các binh sĩ nước này bắn rơi trong cuộc tập trận huấn luyện gần Donetsk ngày 17/7.
"Ngày 17/7, bộ chỉ huy của Trung đoàn Phòng không 156 được hướng dẫn triển khai một bài huấn luyện cho lực lượng mặt đất đóng gần Donetsk, trong đó có hoạt động triển khai quân, theo dõi và phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa Buk-M1", hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.