“Vua đa thê” ở Canada lĩnh án tù

Google News

Tòa án Tối cao bang British Columbia ở Canada vừa ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Winston Blackmore (giữa), với tội danh vi phạm quy chế một vợ một chồng, trở thành trường hợp đầu tiên bị kết tội đa thê trong lịch sử tư pháp nước này.

Bị cáo W. Blackmore, 61 tuổi, chủ một xưởng cưa tại thị trấn Bountiful phía đông nam bang British Columbia, vốn là một thành viên tích cực thuộc giáo phái Mormon (LDS Church) ở địa phương, được giới truyền thông gọi bằng biệt danh "vua đa thê" vì "thành tích" lấy quá nhiều vợ.
“Vua da the” o Canada linh an tu
 
Theo cáo trạng của Viện Công tố British Columbia, tính đến thời điểm hiện nay bị cáo W. Blackmore đã có 27 người vợ với 149 đứa con. "Hành vi của bị cáo chiểu theo điều 293 Bộ luật Hình sự Canada về tội danh vi phạm quy chế một vợ một chồng, phải đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm án tù giam", nữ thẩm phán Sheri Ann Donegan chủ tọa phiên tòa cho biết.
Cuối cùng tòa tuyên án phạt "vua đa thê" W. Blackmore 6 tháng quản thúc tại gia, cùng hình phạt đi kèm là 150 giờ lao động công ích.
Theo Q.Phú/ANTG

>> xem thêm

Bình luận(0)