Vụ doanh nhân Đức bị giấu xác ở Thái Lan: Bắt hàng loạt nghi phạm

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ doanh nhân Đức bị giấu xác trong tủ đông ở TP Pattaya, đồng thời thu giữ tang chứng là một chiếc thuyền cao tốc.

Tờ Bangkok Post đưa tin ngày 13/7, các nhà điều tra từ đồn cảnh sát huyện Nong Prue đã thu giữ một chiếc thuyền cao tốc dài 5,5 m từ một ngôi nhà trên đường Phra Tamnak ở TP Pattaya vào tối hôm trước.
Chiếc thuyền này được cho là phương tiện mà các nghi phạm dự định dùng để vứt xác nạn nhân xuống biển.
Chủ sở hữu chiếc thuyền là Olaf Thorsten Brinkmann (52 tuổi), một trong 4 nghi phạm bị bắt với cáo buộc sát hại nhà môi giới bất động sản người Đức Hans-Peter Mack (62 tuổi). Doanh nhân Đức bị giấu xác trong tủ đông tại một ngôi nhà ở Pattaya.
Vu doanh nhan Duc bi giau xac o Thai Lan: Bat hang loat nghi pham
Nghi phạm Olaf Thorsten Brinkmann bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Bangkok Post. 
Hôm 9/7, nghi phạm Brinkmann tìm cách đưa chiếc thuyền đến bến tàu Ocean Marina ở Pattaya nhưng vì không có giấy tờ đăng ký nên thuyền không thể neo đậu ở đó. Vì vậy, Brinkmann phải gửi thuyền cho người bạn ở khu vực trên.
Video từ camera an ninh tại một cửa hàng bán đồ câu cá cho thấy Brinkmann và một nghi phạm khác tên Shahrurkh Karim Uddin (27 tuổi) đang mua một số thiết bị. Uddin, người gốc Pakistan có quốc tịch Thái Lan, đã bị bắt chiều 12/7 khi cố gắng vượt biên sang Myanmar nhằm tẩu thoát.
Cảnh sát tin rằng hai người đàn ông này đã lên kế hoạch vứt xác doanh nhân bị sát hại xuống biển để tiêu hủy bằng chứng.
Hai nghi phạm giết người khác cũng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ là 2 phụ nữ Đức tên Petra Christl Grundgreif (54 tuổi) và Nicole Frevel (52 tuổi). Bà Frevel bị tàn tật và là người đứng tên thuê căn nhà nơi thi thể doanh nhân Đức được tìm thấy.
Cha mẹ nghi phạm trẻ tuổi nhất Uddin đã đến đồn cảnh sát và khai nhận rằng con trai mình gần đây liên lạc với bà Grundgreif về việc đầu tư vào một doanh nghiệp bất động sản. Họ khai nhận đã cố gắng ngăn cản con mình làm ăn với người này.
Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ vụ việc liên quan đến tiền bạc vì doanh nhân thiệt mạng đã chuyển 2 triệu baht (57.400 USD) khỏi tài khoản ngân hàng của mình trước khi chết. Một số tiền lớn trong tài khoản của ông Mack cũng bị mất.
Trước đó, ngày 10/7, cảnh sát trưởng thị trấn Nong Prue, ông Tawee Kudthalaeng, cho biết thi thể của ông Hans-Peter Mack (62 tuổi) được tìm thấy trong tủ đông lạnh tại một căn nhà ở TP Pattaya.
Vu doanh nhan Duc bi giau xac o Thai Lan: Bat hang loat nghi pham-Hinh-2
Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một ngôi nhà ở TP Pattaya, Thái Lan. Ảnh: Viral Press. 
Ông Mack là một nhà môi giới bất động sản, sống tại Thái Lan nhiều năm. Trước khi qua đời, ông sống ở TP Pattaya với người vợ Thái Lan tên Piraya Boonmak, 24 tuổi. Ông có hai con trai với người vợ trước.
Theo tờ The Bangkok Post, ông Mack mất tích từ ngày 4-7. Người vợ nói rằng ông không về nhà sau một cuộc họp làm ăn. Tờ Daily Mail cho biết vào ngày đó, ông Mack đã gặp một nhà môi giới người Đức để thảo luận về việc bán một biệt thự bên hồ và một câu lạc bộ quyền anh.
Vợ ông Mack nói rằng cô đã nhận được một tin nhắn trước khi ông này mất tích. Đây là điều đáng ngờ vì họ không nhắn tin với nhau trong 5 năm.

Chấn động Trung Quốc: Ba học sinh đánh đến chết cô giáo

Chỉ vì muốn có tiền chơi game mà 3 học sinh đã nhẫn tâm sát hại cô giáo dã man khiến dư luận phẫn nộ.

“Người ăn xin giàu nhất thế giới” có tài sản hơn 1 triệu USD

Một người đàn ông Ấn Độ được truyền thông Ấn Độ mệnh danh là 'người ăn xin giàu nhất thế giới' vì sở hữu số tài sản trị giá hơn 1 triệu USD nhờ nghề ăn mày.

Bharat Jain được mệnh danh là người ăn xin giàu nhất thế giới. Tài sản của anh này hiện đã là 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng), tất cả đều nhờ việc anh đi ăn xin từ những người qua đường. Tuy đã là triệu phú nhưng Bharat vẫn hằng ngày lang thang ăn xin trên đường phố Mumbai, Ấn Độ.
Trong khi nhiều người ở Ấn Độ phải làm lụng vất vả nhiều giờ mỗi ngày mới kiếm được vài trăm rupee thì Bharat đút túi 2.000-2.500 rupee (khoảng 570.000 đến 700.000 đồng) trong vòng 10 đến 12 giờ đi ăn xin.

Khối tài sản choáng ngợp của gia đình hoàng gia Abu Dhabi

Gia đình hoàng gia Abu Dhabi, được gọi là nhà Al Nahyan, sở hữu tổng giá trị tài sản khổng lồ, giàu có hơn cả hai tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates cộng lại.

Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi

Trong bảng xếp hạng mới nhất năm 2022, Hoàng gia Abu Dhabi đứng thứ 4 trong số 5 hoàng gia giàu nhất thế giới. Cụ thể, giá trị tài sản ròng của gia đình hoàng gia này hiện vào khoảng 300 tỷ USD.

Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-2
Tuy nhiên theo Bloomberg, đây chỉ là ước tính khối tài sản cá nhân, còn việc xác định tổng tài sản của gia đình Hoàng gia Al Nahyan gần như là không thể. 
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-3
Bởi vì bên cạnh khối tài sản cá nhân trị giá 300 tỷ USD, Hoàng gia Abu Dhabi còn nắm quyền quản lý 1.200 tỷ USD tài sản quốc gia mà chưa tính đến trữ lượng dầu mỏ.
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-4
Một trong những tài sản đắt giá của gia đình Al Nahyan phải kể đến cung điện Qaṣr Al-Waṭan trị giá 472,8 triệu USD, là dinh tổng thống của UAE, nằm ở Abu Dhabi.
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-5
Cung điện Qaṣr Al-Waṭan rộng 380.000 m2, có mặt tiền bằng đá granite và đá vôi trắng. 
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-6
Bên trong cung điện xa hoa có mái vòm rộng 37 m cao chót vót và đèn chùm làm từ 350.000 mảnh pha lê.
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-7
Hạm đội bay của gia đình hoàng gia Abu Dhabi bao gồm 8 máy bay, trong đó có một chiếc Airbus A320-200 và 3 chiếc Boeing 787-9. Chỉ riêng bộ sưu tập cá nhân của Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gồm một chiếc Boeing 747 trị giá 660 triệu AUD (446 triệu USD) và một chiếc Boeing 787 trị giá 260 triệu AUD (175,7 triệu USD).
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-8
Hoàng gia Al Nahyan còn sở hữu 3 trong số 10 du thuyền lớn nhất thế giới - Azzam, Blue và Topaz (hiện được gọi là A+). Siêu du thuyền lớn nhất thế giới Azzam được đóng cho ông Sheikh Khalifa. Nó có sức chứa hơn 100 người và có phòng tập chơi golf, khảm xà cừ tinh xảo và đèn chùm được thiết kế đặc biệt.   
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-9
Gia đình hoàng gia Abu Dhabi sở hữu đội xe khổng lồ, được phân chia giữ ở 4 bảo tàng tại UAE và Morocco. Riêng bộ sưu tập cá nhân của tỷ phú Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan đã có hơn 700 phương tiện, bao gồm chiếc SUV lớn nhất thế giới và xe Jeep Willys cao 6,4 m.
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-10
Gia đình Al Nahyan cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester City thông qua tập đoàn Abu Dhabi United (ADUG). Họ mua CLB này với giá 200 triệu bảng Anh (khoảng 720 tỷ đồng) và cũng có 81% cổ phần trong City Football Group (công ty kiểm soát nhiều CLB bóng đá khác trên thế giới).
Khoi tai san choang ngop cua gia dinh hoang gia Abu Dhabi-Hinh-11
Gia tộc còn đầu tư thêm các điểm du lịch, bao gồm công viên giải trí Ferrari World, bảo tàng Louvre ở Paris và đường đua Công thức 1. Ảnh: Bloomberg, SCMP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới