Taliban cấm phụ nữ Afghanistan thăm công viên quốc gia

Taliban sẽ sử dụng lực lượng an ninh để cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia nổi tiếng nhất nước. Điều này đồng nghĩa quyền tự do tới những nơi công cộng của họ ngày càng bị thu hẹp.

Trong khi những người dân khác có thể thoải mái đến thăm công viên quốc gia Band-e-Amir để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp thì Taliban lại cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên này.
Lệnh cấm được ban hành một tuần sau khi Bộ trưởng Mohammad Khalid Hanafi nói với các quan chức và giáo sĩ tôn giáo rằng phụ nữ chưa tuân thủ cách đội khăn trùm đầu đúng cách, đồng thời yêu cầu nhân viên an ninh ngăn chặn phụ nữ đến thăm Band-e-Amir.
Hanafi cho biết: “Đi tham quan không phải là điều bắt buộc đối với phụ nữ".
Theo đó, người phát ngôn Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống tệ nạn Mohammad Sadiq Akif nhấn mạnh Bộ sẽ sử dụng lực lượng an ninh, giáo sĩ và người lớn tuổi để thực hiện mệnh lệnh của Hanafi.
Taliban cam phu nu Afghanistan tham cong vien quoc gia
Phụ nữ ở Afghanistan luôn phải che mặt khi ra đường. Ảnh: AP. 
Quy định mới này khiến phụ nữ Afghanistan vô cùng phẫn nộ. Taliban không chỉ tước đi cơ hội học tập, việc làm và tự do di chuyển của các bé gái và phụ nữ, mà còn muốn tước đoạt luôn quyền đi thăm thú công viên, chơi thể thao.
Hồi tháng 11/2022, Taliban cũng đã cấm phụ nữ sử dụng các không gian công cộng, bao gồm cả công viên, với lý do họ đội khăn trùm đầu không đúng cách hoặc không tuân theo các quy tắc phân biệt giới tính.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, họ đã đóng cửa hầu hết các trường trung học nữ sinh, cấm phụ nữ vào đại học và ngăn nhiều nữ nhân viên cứu trợ Afghanistan làm việc. Một loạt địa điểm công cộng, như nhà tắm, phòng tập thể dục và công viên, cũng bị cấm đối với phụ nữ.
Những biện pháp khắc nghiệt này đã gây ra sự phẫn nộ gay gắt trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia có đa số người theo đạo Hồi.
Taliban lâu nay vẫn biện minh rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục Afghanistan.

Taliban bắn chết người phụ nữ không mặc áo burqa tại Afghanistan

(Kiến Thức) - Các tay súng Taliban đã bắn chết một người phụ nữ không mặc áo burqa tại Afghanistan hôm 17/8, đúng ngày lực lượng này cam kết sẽ mở ra "kỷ nguyên hòa nhập mới" ở đất nước tôn trọng quyền của phụ nữ.

New York Post đưa tin, vụ việc Taliban bắn chết một phụ nữ không mặc áo burqa tại Afghanistan xảy ra vào ngày 17/8, đúng ngày lực lượng này cam kết sẽ mở ra "kỷ nguyên hòa nhập mới" ở đất nước tôn trọng quyền của phụ nữ.
Theo Fox News, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu giữa đường phố ở tỉnh Takhar trong khi những người thân ngồi quanh cô.

Nam thanh niên tìm tới cái chết bằng cách nhảy vào chuồng sư tử

Bất chấp sự can ngăn của nhân viên sở thú, nam thanh niên vẫn nhảy vào trong chuồng sư tử. Được biết, anh ta đã mất việc và muốn chết.

Nam thanh nien tim toi cai chet bang cach nhay vao chuong su tu
Nam thanh niên nhảy vào chuồng trêu sư tử và cái kết. Hình ảnh cắt từ clip. 

Rehan Khan, 24 tuổi, nói với người bảo vệ rằng anh ta đã mất việc và muốn chết. Ngay sau đó, anh đã nhảy vào chuồng của con sư tử đực tên Sunderam.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan học đại học

Chính quyền Taliban vừa ra lệnh đình chỉ học đại học vô thời hạn với phụ nữ Afghanistan, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

Theo AP, trong ngày 20/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ giáo dục Afghanistan Ziaullah Hashmi cho biết, chính quyền Taliban đã ra lệnh cấm phụ nữ nước này học đại học, quyết định được công bố sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo cấp cao.

"Các cơ sở giáo dục đại học tư thục và công lập cần thực hiện lệnh cấm càng sớm càng tốt. Sau đó thông báo cho Bộ ngay khi lệnh cấm được áp dụng", ông Hashmi nói.

Taliban cam phu nu Afghanistan hoc dai hoc

Phụ nữ Afghanistan bên ngoài đại học Kabul. Ảnh: AP

Lệnh cấm phụ nữ học đại học được đưa ra vài tuần sau khi các nữ sinh Afghanistan thi tốt nghiệp trung học, dù họ đã bị cấm đến trường kể từ tháng 3 năm ngoái sau khi Taliban tiếp quản chính quyền.

Vào tháng 11 năm nay, phụ nữ Afghanistan đã bị cấm đến công viên, hội chợ vui chơi, phòng tập thể dục và nhà tắm công cộng.

Tại Afghanistan, phụ nữ đang dần bị loại khỏi nhiều cơ quan của chính phủ, hoặc bị giảm lương để ở nhà. Ngoài ra, họ cũng bị cấm đi du lịch mà không có người thân là nam giới và phải mặc trang phục che kín mặt ở nơi công cộng.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.