Rút vũ khí hạng nặng khỏi Idlib, quân nổi dậy Syria ngoan đến lạ

Google News

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày 8/10 các lực lượng nổi dậy tại Syria đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Tây Bắc Idlib theo đúng thỏa thuận trước đó giữa Moscow và Ankara.

Theo đúng thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập một khu vực phi quân sự, các lực lượng nổi dậy Syria ngày 08/10 đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Tây Bắc Idlib. Trước đó, ngày 6/10, liên minh các nhóm nổi dậy mang tên Mặt trận giải phóng quốc gia thông báo bắt đầu tiến trình rút vũ khí hạng nặng.
Rut vu khi hang nang khoi Idlib, quan noi day Syria ngoan den la
Việc lực lượng nổi dậy ở Idlib chủ động rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự được xem là động thái khá kỳ lạ. Ảnh: Daily Sabah.
Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 9 vừa qua giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, các loại vũ khí hạng nặng phải được rút khỏi vùng đệm trong ngày hôm nay (08/10).
Văn kiện cũng yêu cầu các nhóm nổi dậy “cực đoan” từ nay đến giữa tháng 10 phải rời khỏi khu vực phi quân sự. Tuy nhiên, nhóm thánh chiến cực đoan chính hoạt động hiện nay tại khu vực Idlib, Tahrir al Cham tới nay vẫn chưa khẳng định liệu có tuân thủ thỏa thuận hay không.
Trong khi đó, một số nhóm nổi dậy dự kiến sẽ tiếp tục ở lại khu vực phi quân sự để hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ giám sát và tuần tra.
Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giúp ngăn chặn nguy cơ một chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Syria nhằm giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của các lực lượng nổi dậy tại Syria.
Liên hợp quốc từng cảnh báo, một chiến dịch như thế có thể gây ra một thảm họa nhân đạo tại Idlib.
Theo Thu Hoài/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)