Quyền Tổng thống Hàn Quốc trước nguy cơ bị luận tội

Không vội bổ nhiệm thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp để hoàn tất quá trình luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, Thủ tướng – quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đang bị các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ.

Ngày mai (27/12), Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu xem xét khả năng luận tội Thủ tướng Han Duck-soo.

Quyen Tong thong Han Quoc truoc nguy co bi luan toi

Ông Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap.

“Số phận và lịch sử của Hàn Quốc hiện phụ thuộc vào các phiên tòa công bằng do các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp tiến hành. Chúng ta cần tìm ra một giải pháp sáng suốt liên quan đến thành phần của Tòa án Hiến pháp và việc bổ nhiệm các thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp. Chúng ta cần những giải pháp hợp lý mà người dân có thể chấp nhận mà không có bất đồng. Tôi sẽ hoãn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho đến khi đảng cầm quyền và các đảng đối lập đạt được thỏa thuận và đệ trình đề xuất. Khi đề xuất được đệ trình thông qua thỏa thuận như vậy, tôi sẽ ngay lập tức tiến hành bổ nhiệm các thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp”.

Đó là tuyên bố mới nhất hôm nay của quyền Tổng thống Hàn Quốc – Thủ tướng Han Duck-soo khi nói về việc bổ nhiệm 3 người vào ghế thẩm phán của Tòa án Hiến pháp – nơi đang xem xét khả năng phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật ngày 3/12.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp vốn gồm 9 thẩm phán, đang bị trống 3 ghế, chưa thể bổ nhiệm do bất đồng chính trị giữa các Đảng. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, cần có ít nhất 6 thẩm phán nhất trí ‎mới có thể phế truất 1 Tổng thống bị luận tội. Phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp với Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ diễn ra vào ngày mai.

Trước sự trì hoãn của Quyền Tổng thống – Thủ tướng Han Duck-soo, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik nhấn mạnh: "Quá trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp của Quốc hội đã hoàn tất. Quyền Tổng thống hãy hoàn tất quá trình bổ nhiệm mà không chậm trễ. Hoạt động bình thường của các thể chế hiến pháp là cách giải quyết tình trạng bất ổn trong nước. Chỉ có “hệ thống chín thẩm phán” mới có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào cho dù nó có được thông qua hay không để giảm thiểu tối đa sự hỗn loạn về chính trị và xã hội sau phiên tòa luận tội".

Các đảng đối lập Hàn Quốc cũng phản ứng mạnh trước sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp, khi quốc hội đã thông qua. Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc Park Chan Dae cho biết: “Thủ tướng Han Duck-soo chính thức tuyên bố rằng ông sẽ không bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp – vốn là nghĩa vụ hiến định của ông.

Tuyên bố của ông thực sự thừa nhận rằng ông không phải là người có thẩm quyền. Thủ tướng không làm tròn tư cách của Quyền Tổng thống hoặc không có ý chí bảo vệ hiến pháp. Đảng Dân chủ đề xuất một động thái luận tội Thủ tướng Han Duck-soo ngay lập tức”.

Ngày mai, Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Quyền Tổng thống – Thủ tướng Han Duck-soo, trùng ngày diễn ra phiên điều trần đầu tiên với Tổng thống Yeol Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp. Nếu Thủ tướng bị luận tội, Bộ trưởng Tài chính sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng thống.

Nỗ lực luận tội Tổng thống của Quốc hội Hàn Quốc thất bại

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã vượt qua cuộc luận tội tại Quốc hội tối 7/12 do phe đối lập lãnh đạo sau khi các thành viên trong đảng cầm quyền của ông tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Theo hãng tin Yonhap, chỉ có 3 nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk Yeol tham gia cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống tại Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã kêu gọi các nghị sỹ PPP quay lại phiên họp và bỏ phiếu luận tội.

Phe đối lập Hàn Quốc đe dọa luận tội cả quyền Tổng thống

Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo.

Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 23/12 đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo, nếu ông không ban hành luật để mở một cuộc điều tra đặc biệt về nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Với đa số ghế trong Quốc hội, các đảng đối lập Hàn Quốc đã thông qua một dự luật để bổ nhiệm Cố vấn đặc biệt để điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến thiết quân luật và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee liên quan đến cáo buộc thao túng cổ phiếu và can thiệp quá trình bầu cử.

Sự thật thú vị về đảo Greenland có thể bạn chưa biết

Hàng năm ở Greenland, mặt trời không lặn từ ngày 25/5 đến 25/7. Hiện tượng thiên nhiên khá thú vị này còn được gọi là "mặt trời lúc nửa đêm".

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet
Theo trang visitgreenland, Greenland là đảo lớn nhất thế giới, với tổng diện tích là 2,16 triệu km2. Ảnh: SA.  

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet-Hinh-2
 80% diện tích Greenland được bao phủ bởi băng. Ảnh: SA. 

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet-Hinh-3
Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Con người được cho là đã sống ở Greenland từ hơn 4.500 năm trước. Ảnh: SA.  

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet-Hinh-4
 Ngày nay, 88% dân số Greenland là người Inuit hoặc người Đan Mạch lai Inuit. 12% còn lại là người gốc Âu, chủ yếu là người Đan Mạch. Ảnh: SA. 

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet-Hinh-5
Không có đường bộ hay hệ thống đường sắt nào kết nối các thị trấn ở Greenland với nhau. Có đường bộ trong thị trấn, nhưng chúng kết thúc ở vùng ngoại ô. Mọi hoạt động di chuyển giữa các thị trấn đều được thực hiện bằng máy bay, thuyền, trực thăng hoặc xe trượt tuyết,...Ảnh: SA. 

Su that thu vi ve dao Greenland co the ban chua biet-Hinh-6
 Đánh bắt cá là một ngành công nghiệp chính ở Greenland. Một số loài như cá voi xanh được bảo vệ, do đó không được đánh bắt. Ảnh: SA. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.