Nguy cơ vỡ đập, nhấn chìm thành phố Mỹ với 80.000 dân

Google News

Một thành phố ở Mỹ với khoảng 80.000 dân có nguy cơ bị nhấn chìm nếu một con đập cách đó khoảng hơn 1km bị vỡ vì mưa lớn suốt nhiều ngày.

Theo Daily Star, thành phố Lynchburg ở bang Virginia, Mỹ, phải hứng chịu trận mưa nặng hạt và thời tiết xấu trong suốt nhiều ngày qua.
Mưa lớn khiến con đập Lake College, cách thành phố khoảng hơn 1km, đang có nguy cơ không thể giữ được thêm nước. Để tránh thảm họa vỡ đập xảy ra, con đập nhiều khả năng sẽ phải xả nước khẩn cấp.
Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo lũ lụt và yêu cầu hàng ngàn người dân trong khu vực sơ tán đến nơi cao hơn ngay lập tức.
Dòng nước chảy mạnh ngay bên ngoài thành phố Mỹ.
Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ thông báo: “Chính quyền địa phương nhận được cảnh báo khả năng vỡ đập Lake College. Mưa lớn lên tới 155mm vào tối ngày hôm nay đã khiến mực nước trong đập đạt mức nguy hiểm”.
“Chính quyền địa phương và các nhân viên vận hành con đập đang theo dõi sát sao tình hình”. Nếu vỡ đập, thành phố Lynchburg có thể bị ngập sâu tới 6 mét chỉ sau khoảng 7 phút.
Nhà khí tượng học Marc Weinberg ở Kentucky nói tình hình tại Virginia vẫn đang “rất nguy hiểm”.
Một phóng viên địa phương thậm chí còn đăng bức ảnh cho thấy có vết nứt trên thân đập.
Cảnh sát Lynchburg đã mở một khu tập trung tạm thời để người dân và vật nuôi có thể nghỉ ngơi ở nơi an toàn hơn.
Theo Đăng Nguyễn / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)