Đại sứ Kazakhstan chia sẻ niềm tự hào, chúc mừng Việt Nam dịp lễ 30/4

Trước thềm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với báo chí.

Trong thông điệp chia sẻ với báo chí trước thềm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh bày tỏ niềm tự hào cá nhân sâu sắc khi sinh cùng năm với năm Việt Nam thống nhất, đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và bày tỏ sự khâm phục đối với lịch sử, ý chí của dân tộc Việt Nam.
Dai su Kazakhstan chia se niem tu hao, chuc mung Viet Nam dip le 30/4
 Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trước thềm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ảnh: Mai Loan.
"Trước hết, tôi muốn chia sẻ một niềm tự hào cá nhân sâu sắc: tôi sinh ra vào đúng năm 1975, năm đất nước Việt Nam được thống nhất trọn vẹn. Điều này mang đến cho tôi một cảm giác gắn bó đặc biệt và một trách nhiệm lớn lao trên cương vị Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam. Tình yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam đã nhen nhóm trong tôi từ khi còn là học sinh lớp 1, qua những trang sách của các tác giả Việt Nam.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu mốc lịch sử trọng đại của Việt Nam, một quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa. Một trong những triết lý sâu sắc của người Việt Nam, theo cảm nhận của tôi, là về sự hài hòa trong cuộc sống. Giống như quy luật của tạo hóa, có ngày phải có đêm, có nam phải có nữ; con người cần cả hai tay, hai chân để vững bước. Tương tự, một quốc gia không thể trọn vẹn nếu chỉ có miền Bắc hay miền Nam. Tất cả người dân Việt Nam, dù ở miền nào, đều là anh em một nhà. Người Kazakhstan chúng tôi cũng như các quốc gia Turkic  cũng có câu ngạn ngữ rất nổi tiếng, đó là: 'Điều đáng lo nhất là sự xa cách'. Sự thống nhất, hòa hợp chính là nền tảng của sức mạnh.
Nhìn vào bản đồ Việt Nam, tôi thấy hình ảnh như một cán cân hài hòa, với miền Trung ở giữa và hai đầu là miền Bắc và miền Nam. Tôi vô cùng ấn tượng và khâm phục sự dũng cảm, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước vào thời điểm lịch sử đầy khó khăn, vượt qua thử thách của chiến tranh.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước sắp tới là một cột mốc vô cùng quan trọng – một Lễ kỷ niệm Vàng. Nhân dịp này, tôi xin kính chúc nhân dân Việt Nam anh em sẽ bước vào một 'thời kỳ vàng' mới trong sự nghiệp phát triển đất nước, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa”, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh chia sẻ thông điệp.
Đại sứ Kanat Tumysh bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Ông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách, đặc biệt là các cải cách hành chính đang được thúc đẩy bởi Tổng Bí thư Tô Lâm cùng ban lãnh đạo Việt Nam. Ông tin tưởng rằng những cải cách này sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung. Đại sứ chúc Việt Nam trong ba năm tới sẽ đạt được mức tăng trưởng hai con số, đến năm 2040 trở thành quốc gia phát triển và lọt vào top 30 hoặc thậm chí là 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Nhân dịp hai nước vừa thực hiện miễn thị thực song phương, Đại sứ trân trọng mời những người bạn Việt Nam đến thăm, khám phá và hợp tác tại Kazakhstan. “Chúng tôi luôn đánh giá cao người Việt Nam bởi sự chăm chỉ, cần cù và những đóng góp tích cực cho cộng đồng ở bất cứ đâu họ sinh sống và làm việc”, Đại sứ nhấn mạnh.
Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tình hữu nghị. Chia sẻ một câu nói, đại sứ cho rằng, tình hữu nghị còn quan trọng hơn tình yêu, bởi tình yêu đôi khi chỉ đến từ một phía, còn tình hữu nghị đích thực luôn cần sự vun đắp từ hai phía.
“Tôi mong muốn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước”, Đại sứ bày tỏ.
Mời quý độc giả xem video: Đại sứ Kazakhstan chia sẻ niềm tự hào, chúc mừng Việt Nam dịp lễ 30/4. Thực hiện: Mai Loan.

Thời tiết ngày 23/3: Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội 28 độ

Ngày 23/3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, đêm và sáng trời rét; riêng Tây Bắc Bộ có mưa giông vài nơi, Hà Nội nhiệt độ cao nhất tới 28 độ. Nam Bộ nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay tới ngày 24/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Riêng Tây Bắc Bộ đêm 23/3 và ngày 24/3 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

“Cháy phòng” dịp 30/4, Phó Chủ tịch TP HCM gợi ý điểm xem lý tưởng

Trước tình trạng “cháy phòng” các khách sạn trung tâm dịp đại lễ 30/4, Phó Chủ tịch TP HCM đã đưa ra gợi ý điểm xem Lễ lý tưởng để các du khách tham khảo, lựa chọn.

TP HCM đang hân hoan chào đón Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) - một sự kiện mang tầm vóc quốc gia với nhiều hoạt động quy mô lớn. Tuy nhiên, niềm vui và sự háo hức của người dân cả nước cùng du khách quốc tế đang đối mặt với một thách thức không nhỏ: tình trạng khan hiếm và giá cả leo thang của dịch vụ lưu trú, đặc biệt là khách sạn tại các khu vực trung tâm.
“Chay phong” dip 30/4, Pho Chu tich TP HCM goi y diem xem ly tuong

Hình ảnh nữ sĩ quan Thông tin ngày đầu hợp luyện diễu binh kỷ niệm Đại lễ 30/4. Ảnh: Bảo Giang - Nguyễn Trung.

“Cháy phòng" tại các khách sạn trung tâm

Nhà báo Lê Quốc Minh: Mỗi nhà báo phải trở thành chiến sĩ trên không gian mạng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, các nhà báo hiện nay đang phải đối mặt với một mặt trận mới, mỗi ngày phải vượt qua hàng nghìn, hàng vạn tin giả, “bão” thông tin hỗn loạn từ mạng xã hội.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn về nguồn tại Thái Nguyên.
Nha bao Le Quoc Minh: Moi nha bao phai tro thanh chien si tren khong gian mang
 Đồng chí Lê Quốc Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam tại ATK Định Hóa. Ảnh: Thế Bình.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.