Chồng xa nhà lắp camera phòng khách và phát hiện vợ “cắm sừng”

Google News

Đi công tác ở nước ngoài và vẫn chu cấp tài chính đầy đủ cho vợ nhưng anh chồng không thể ngờ rằng mình lại bị “cắm sừng”.

Anh Peng Jichang ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc (Trung Quốc) kết hôn cách đây 5 năm. Sau khi kết hôn chưa lâu thì anh nhận được quyết định điều chuyển công tác sang Panama. Vì muốn vợ con có cuộc sống ấm no sung túc, anh chấp nhận làm việc xa xứ và sống xa gia đình từ đó.
Trước khi đi công tác xa nhà, Peng giao hết nhà xe lại cho vợ tuỳ ý sử dụng, hàng tháng còn gửi 160.000 tệ (gần 579 triệu đồng) về để cô quán xuyến nhà cửa và gửi tiết kiệm. Lo vợ ở nhà không an toàn, anh âm thầm lắp thêm một camera an ninh trong phòng khách.
Chong xa nha lap camera phong khach va phat hien vo “cam sung”
Âm thầm lắp camera phòng khách, chồng phát hiện vợ đưa nhân tình về "mây mưa". 
Ngờ đâu, trong một lần vô tình kiểm tra camera, Peng cay đắng phát hiện vợ đưa tình nhân về nhà. Thậm chí, họ còn “mây mưa” với nhau ngay tại phòng khách.
Sau khi bắt gặp cảnh tượng này nhiều lần, Peng ghi lại video và gửi đơn tố cáo đến văn phòng gã nhân tình của vợ, vốn là một viên chức nhà nước. Song, gã này chẳng những không sợ mà còn doạ giết cả gia đình anh.
Đến giờ, Peng mới hiểu vì sao vợ hay khước từ chuyện gối chăn với lý do bận chăm con nhỏ. Hoá ra cô ta một lòng yêu tình nhân, thậm chí qua lại với hắn suốt 7 năm liền, đến nỗi mang thai để rồi phải phá bỏ.
Sau vụ ngoại tình, vợ chồng Peng đã chính thức ly hôn. Quá bức xúc, anh công khai toàn bộ bằng chứng ngoại tình của vợ và đòi lại số tiền mình đã chu cấp.
Anh Peng cũng cho biết thêm rằng việc anh tiết lộ bằng chứng ngoại tình của vợ không phải để trả thù mà chỉ muốn để các con của anh biết lý do tại sao mẹ chúng bị đuổi khỏi nhà.
Thảo Nguyên (Theo Sohu)

>> xem thêm

Bình luận(0)