Cận cảnh chiếc xe đạp cao nhất thế giới lên tới 7,77m

Hai nhà đam mê xe đạp người Pháp gần đây đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới mới cho “chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất thế giới", với chiều cao khủng lên tới 7,77m.

Nicolas Barrioz và David Peyrou nảy ra ý tưởng về chiếc xe đạp cao nhất thế giới cách đây 5 năm, khi đang uống rượu tại một quán rượu. Sau đó, họ thực sự quyết định thực hiện dự án và dành nhiều tháng để cùng nhau lập kế hoạch.
Được làm từ hợp kim kim loại, thép và gỗ, chiếc xe đạp độc đáo này đã mất hàng trăm giờ để hoàn thiện sao cho nó có thể lái được ngay cả trong một quãng đường ngắn.
Can canh chiec xe dap cao nhat the gioi len toi 7,77m
“Chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất thế giới", với chiều cao lên tới 7,77m. Ảnh: OD.
Việc di chuyển bằng chiếc xe cao 7,77m chắc chắn không dễ như đi xe đạp thông thường. Ví dụ: Bàn đạp được kết nối với các bánh xe thông qua dây xích dài 16 mét và do chiều cao quá lớn nên xe đạp phải di chuyển với tốc độ khoảng 15-20 km/h để người lái giữ thăng bằng.
Chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất thế giới có yên, hai bánh xe cỡ tiêu chuẩn và tay lái hoàn chỉnh với hai cần phanh, riêng khoảng cách giữa bánh xe và yên xe là khoảng 7 mét. Bộ khung khổng lồ giữa yên xe và bánh xe chủ yếu được làm bằng gỗ từ đồ nội thất bỏ đi.
Nicolas Barrioz và David Peyrou tin rằng vật liệu gỗ sẽ thay thế hợp kim trong vài thập kỷ tới do khan hiếm khoáng sản.
“Gỗ là một vật liệu thú vị xét từ góc độ sinh thái. Theo tôi, nó sẽ thay thế hợp kim trong chế tạo khung xe đạp trong vài thập kỷ nữa vì tình trạng thiếu khoáng sản", Nicolas nói.
Can canh chiec xe dap cao nhat the gioi len toi 7,77m-Hinh-2
Riêng khoảng cách giữa bánh xe và yên xe là khoảng 7 mét. 
David và Nicolas đã mất khoảng 2 năm để chế tạo chiếc xe đạp khổng lồ và quyết định giới thiệu nó với thế giới tại thành phố Clermont-Ferrand, trong lễ hội xe đạp hàng năm. Để chứng minh rằng nó hoạt động, một trong số họ đã phải lái nó đi quãng đường 100 mét mà không có sự trợ giúp, điều này khá khó khăn. David là người cầm lái và anh ấy đeo dây nịt gắn vào dây zip để đảm bảo an toàn.
Việc lái chiếc xe đạp đạt tốc độ cần thiết để duy trì sự cân bằng là một phần khó khăn và một đoạn video ngắn cho thấy tay lái của David không ổn định khi anh ấy đang cố gắng giữ cho chiếc xe đạp cao 7,77 mét không bị đổ xuống. May mắn thay, khi anh đạt được tốc độ nhất định, chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn và bộ đôi này đã phá vỡ kỷ lục cũ về chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất 36 cm.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Những thú vị từ danh sách kỷ lục Guinness năm 2019

Nguồn video: VTV

Cụ bà 99 tuổi gây kinh ngạc với loạt kỷ lục bơi lội

Betty Brussel, cụ bà 99 tuổi người Canada, đã phá kỷ lục thế giới hiện có ở nội dung 400 mét tự do, đồng thời lặp lại thành tích phá kỷ lục của mình ở nội dung 50 mét bơi ngửa và 50 mét bơi ếch.

Câu chuyện truyền cảm hứng của người phụ nữ thấp nhất thế giới

Với chiều cao chỉ 62,8 cm, Jyoti Amge hiện đang giữ Kỷ lục Guinness là người phụ nữ còn sống thấp nhất thế giới.

Cô Jyoti Amge sinh năm 1993, là người gốc Nagpur, một thị trấn thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ. Chiều cao của Jyoti khiến cô trông giống một đứa trẻ mới biết đi ngay cả khi ở độ tuổi 30.
Hồi năm 15 tuổi, Jyoti đã giữ Kỷ lục Guinness là thiếu niên thấp nhất thế giới với chiều cao 61,95 cm.

Đột nhập loạt nhà tù trên đảo đáng sợ nhất thế giới

​Những nhà tù trên đảo này từng là nơi giam giữ các tội phạm khét tiếng trên thế giới.

Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi

Santo Stefano là một hòn đảo nhỏ nằm trên biển Tyrrhenian, nơi có một nhà tù bỏ hoang được xây dựng trong những năm 1770 bởi các vị vua của Naples. Santo Stefano từng là nơi giam giữ các tù nhân là sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân. (Ảnh: IT, Wikipedia)

Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-2
Nhiều người coi cấu trúc hình bánh rán của nhà tù là “một vòng tròn ác nghiệt của địa ngục”. Nhà tù trên đảo này được ví như một địa ngục và không ai có thể trốn thoát được. Một vài người đã phải bỏ mạng khi cố gắng vượt ngục.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-3
Đảo Alcatraz ở San Francisco, California, được một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha phát hiện. Nằm giữa Vịnh San Francisco, đây là nơi giam giữ một số tù nhân đáng sợ nhất nước Mỹ.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-4
Nhà tù trên đảo Alcatraz mở cửa vào năm 1934, từng giam 1.545 tù nhân trong gần 3 thập kỷ hoạt động, trong đó có Al Capone của băng đảng Ma Barker, Robert Stroud, biệt danh là “Người chim của Alcatraz” hay George “Súng máy” Kelly.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-5
Trên đảo Quỷ, Guiana thuộc Pháp, nhà vua Napoléon III thành lập hệ thống nhà tù vào năm 1854. Nơi này đã giam giữ khoảng 80.000 tội phạm, gián điệp và tù nhân chính trị người Pháp trước khi chính thức đóng cửa vào năm 1938.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-6
Đảo Quỷ được mệnh danh là “Máy chém khô” do nhà tù ở đây có tỷ lệ tử vong cao vì bệnh tật, điều kiện làm việc khắc nghiệt và nạn đói.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-7
Trên quần đảo Galápagos, Chính phủ Ecuador đã xây dựng một nhà tù, hoạt động từ năm 1946 đến năm 1959.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-8
Gần 300 tù nhân, tội phạm và những người bất đồng chính kiến bị giam giữ ở đây trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Một số tù nhân đã chết trong quá trình xây dựng bức tường được gọi là “Bức tường nước mắt”.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-9
 Năm 1919, một nhà tù được thiết kế trên đảo Coiba để giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất Panama.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.