Yatseniuk: Kiev sẽ đơn phương phân định biên giới với Nga

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cho biết, Kiev sẽ đơn phương phân định đường biên giới với Nga ở một số nơi.

Chiều dài biên giới giữa Nga và Ukraine là khoảng 2.300 km. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga và Ukraine không có vấn đề liên quan đến phân định biên giới quốc gia, bởi vì các thỏa thuận liên quan đã được ký kết giữa các bên và ranh giới được phân định hoàn toàn. 
 Một lính biên phòng Ukraine đứng gác ở trạm cửa khẩu Nga-Ukraine ở làng Uspenka. (Ảnh minh họa)
"Phân định chính thức hợp pháp đã xong nhưng phân giới cắm mốc chưa được hoàn thành," Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố sau khi kiểm tra phần biên giới tại tỉnh Kharkov ngày 15/10, UNIAN cho biết.
Thủ tướng Yatsenyuk lưu ý rằng, Ukraine đơn phương phân định đường biên ở một số nơi cụ thể. "Ở những nơi ranh giới không được phân định, chúng ta tự đặt dấu hiệu. Đây không phải là thủ tục phân định ranh giới mà là đánh dấu đường biên", ông Yatsenyuk nói.
Theo VOR

Bình luận(2)

Minh Hiền

Hoàng Quỳnh

Sự ngu dốt trong phát ngôn và hành vi thiếu suy nghĩ này đã và đang đổ thêm dầu vào lửa. Đó chính là sự ngu dốt chính trị

Minh Hiền

MInh

Đơn phương phân định đường biên - đó đúng là quan điểm của những kẻ dân tộc chủ nghĩa và ngu dốt