TT Putin kêu gọi đối thoại với Obama về tình hình Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Putin kêu gọi người đồng cấp Mỹ Obama thảo luận một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhận được lời ngỏ ý trên, Tổng thống Mỹ Obama đã đề nghị phía Nga “đưa ra quyết định cụ thể bằng văn bản”. Từ đó, hai lãnh đạo và ngoại trưởng hai nước sẽ gặp mặt để cùng bàn luận về những bước đi tiếp theo trong việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine.
Vào hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng John Kerry một lần nữa gửi đề xuất tới Ngoại trưởng Nga Lavrov khi họ gặp nhau ở thành phố La Hay (Hà Lan) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân. Ở đề xuất này, Tổng thống Obama kêu gọi ông Putin ủng hộ các cải cách hiến pháp và cuộc bầu cử sớm ở Ukraine và “tránh các hành động khiêu khích hơn nữa”, bao gồm việc huy động binh sĩ gần biên giới với Ukraine.
Tổng thống Nga Putin chủ dộng đối thoại với Tổng thống Obama.
Tổng thống Nga Putin chủ dộng đối thoại với Tổng thống Obama.
Các nhà lãnh đạo Mỹ khác cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực “theo con đường ngoại giao” của chính quyền ông Obama thông qua những buổi tham vấn chặt chẽ với giới chức Ukraine nhằm giảm leo thang.
Nhà Trắng dẫn lại một số nội dung của ông Obama trong đề xuất mới này. Theo đó, ông Obama “lưu ý rõ rằng, chỉ khi Nga rút quân và không có bất cứ động thái nào vi phạm lãnh thổ Ukraine thì tình hình mới lắng dịu xuống”.
Vào hôm 21/3, Tổng thống Putin đã ký hoàn tất Hiệp ước chính thức công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga. Động thái sáp nhập này diễn ra năm ngày sau khi Crimea tiến hành cuộc trưng cầu ý dân.
Do vậy, những hành động tiếp theo của Nga là mối quan tâm hàng đầu của phương Tây mặc dù Moscow đã tuyên bố không có ý định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga lại luôn khẳng định về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các công dân nói tiếng Nga ở khu miền đông Ukraine khỏi các cuộc tấn công.
Nói chuyện trong chương trình “This Morning” của đài CBS hôm 28/3, Tổng thống Obama yêu cầu Nga rút binh lính khỏi khu vực biên giới với Ukraine và bắt đầu đàm phán trực tiếp với nước láng giềng.

Nga huy động 30.000 quân dọc biên giới Đông Ukraine

(Kiến Thức) - Mỹ và châu Âu ước tính, Nga đã triển khai các đơn vị quân đội và dân quân lên tới 30.000 người dọc theo biên giới với miền đông Ukraine.

Khu tự trị của Moldova “theo chân” Crimea sáp nhập Nga?

(Kiến Thức) - Các chính trị gia thân Nga ở khu tự trị Trans-Dniester của Moldova đã đề nghị Nga soạn thảo một đạo luật cho phép lãnh thổ họ sáp nhập vào nước này.

Vùng Trans-Dniester với đa số là những người dân thân Nga từng ly khai khỏi Moldova sau cuộc chiến tranh năm 1991-1992 khi Liên Xô tan rã. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Nga đang gấp rút tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để sáp nhập Crimea, vùng tự trị thuộc Ukraine nằm trên bán đảo cùng tên.
Quang cảnh tại một góc phố Trans-Dniester.
Quang cảnh tại một góc phố Trans-Dniester.
Phản ứng trước điều đó, Tổng thống Moldova Nicolae Timofti phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn hôm thứ Ba (18/3) rằng, bất cứ quyết định nào từ phía Moscow nhằm chấp nhận vùng Trans-Dniester “sẽ là bước đi sai lầm”.

Hành khách máy bay Malaysia gọi điện về cho con gái?

(Kiến Thức) - Tờ Beijing Times của Trung Quốc đưa tin, một cô gái đã nhận được cuộc gọi từ số di động của cha mình, một hành khách có mặt trên chuyến bay MH370 mất tích.

Theo tờ này, cô gái nhận được cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của cha mình hôm 14/3, 6 ngày sau khi chuyến bay MH370 biến mất cùng 239 người trên máy bay. Ngay sau đó, cô gái lập tức gọi lại ba hoặc bốn lần nhưng đều chỉ nhận được tín hiệu cho thấy máy điện thoại đã bị tắt nguồn.
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur.
 Sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.