Trung Quốc không cất nhắc quan chức có vợ/con ở nước ngoài

(Kiến Thức) - Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quy định, các quan chức có vợ, chồng hoặc con cái sinh sống ở nước ngoài sẽ không được cất nhắc.

Đây được coi là một nỗ lực nhằm kiểm soát nạn tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ quan chức lãnh đạo nước này.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến hàng loạt các vụ việc có liên quan tới các “quan chức trần trụi” (chỉ những công chức có vợ/chồng/con cái ở nước ngoài). Theo đó, các đối tượng trên đã sử dụng mối quan hệ ở nước ngoài để tẩu tán tài sản phạm pháp hoặc tránh bị truy tố.
Nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan chức Trung Quốc là vấn nạn. (Ảnh minh họa)
 Nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan chức Trung Quốc là vấn nạn. (Ảnh minh họa)
“Họ thuộc nhóm có nguy cơ dính líu vào nạn tham nhũng cao. Khoảng 40% các vụ án kinh tế và gần 80% các vụ tham ô, biển thủ công quỹ liên quan tới các quan chức này”, quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Wang Huanchun nói.
Theo đó, các quy định mới này cũng nhấn mạnh rằng, tiêu chí để xét thăng chức đối với các nhân viên công vụ sẽ chú trọng nhiều hơn về mặt “toàn vẹn đạo đức”. Còn đối với những người có thành tích nổi bật, họ sẽ được xét cất nhắc lên các cấp bậc cao một cách nhanh chóng. Trong khi đó, những người có “tiếng xấu trong công chúng” sẽ nằm ngoài danh sách xét cất nhắc của các lãnh đạo cấp trên.
“Việc cất nhắc cán bộ không nên chỉ tập trung vào thành tích của người đó đối với sự tăng trưởng kinh tế ở đơn vị công tác. Thay vào đó, cần phải xét họ công lao của họ một cách toàn diện, về mặt kinh tế và xã hội”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Wang.

Chùm ảnh “ông nghị” Ukraina đánh nhau vỡ đầu mẻ trán

(Kiến Thức) - Tranh cãi gay gắt về giới hạn ngân sách tại Quốc hội Ukraina hôm qua khiến các "ông nghị" nước này “nổi xung”, lao vào đánh nhau tóe máu.

Tranh cãi bằng lời bất phân thắng bại, các nghị sĩ "nổi xung" lao vào nhau,
 Tranh cãi bằng lời bất phân thắng bại, các nghị sĩ "nổi xung" lao vào nhau,

Dinh thự hoành tráng của các lãnh đạo Thái Lan

(Kiến Thức) - Sau vụ nổ bom rung chuyển nhà của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, cùng Kiến Thức khám phá dinh thự của một số lãnh đạo Thái Lan nổi tiếng.

Tòa nhà chính phủ chính là tổng tư dinh dành cho nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nằm ở khu Dusit, thủ đô Bangkok, tòa nhà này được xây dựng năm 1923 dưới thời Vua Vajiravudh.
 Tòa nhà chính phủ chính là tổng tư dinh dành cho nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nằm ở khu Dusit, thủ đô Bangkok, tòa nhà này được xây dựng năm 1923 dưới thời Vua Vajiravudh.
Ngoài tòa nhà chính phủ được dùng để làm việc, còn có một dinh thự chính thức dành cho thủ tướng, đó là Phitsanulok Mansion.
Ngoài tòa nhà chính phủ được dùng để làm việc, còn có một dinh thự chính thức dành cho thủ tướng, đó là Phitsanulok Mansion.
Còn đây là tư dinh của bà Yinguck ở số 3 đường Soi Yothin Pattana, quận Bung Kum bị ngập nước trong đợt lũ lịch sử hồi năm 2011.
 Còn đây là tư dinh của bà Yinguck ở số 3 đường Soi Yothin Pattana, quận Bung Kum bị ngập nước trong đợt lũ lịch sử hồi năm 2011.
Căn nhà được bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Căn nhà được bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Tư dinh nằm ở số 31 Sukhumvit Soi của cựu Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan, Abhisit Vejjajiva.
 Tư dinh nằm ở số 31 Sukhumvit Soi của cựu Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan, Abhisit Vejjajiva.

Những quan chức Trung Quốc thăng tiến nhanh và chậm nhất

Ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình - cựu Chủ tịch nước và Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc.
 Ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình - cựu Chủ tịch nước và Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc.

Trong khi ông Tập Cận Bình chỉ mất 28 năm để lên chức Tổng Bí thư và vừa chính thức trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc, thì hai  Du Chính Thanh và Lưu Vân Sơn phải mất gần 44 năm để vào Ủy ban thường trực Bộ chính trị. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới