Triều Tiên doạ đáp trả Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

Google News

Triều Tiên cho biết sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó việc Mỹ điều máy bay B-52 trên không phận Hàn Quốc.

Korean Times đưa tin ngày 11/1, Triều Tiên phản đối việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 trên không phận Hàn Quốc và cho rằng Washington đã đẩy tình hình khu vực đến bờ vực chiến tranh.
"Việc Mỹ cố kiểm soát chúng tôi bằng cách sử dụng lực lượng quân sự là hành động rất ngu ngốc. Giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành thực hiện", tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên viết.
Nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân để bảo vệ nền độc lập của đất nước và gìn giữ hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.
Trieu Tien doa dap tra My bang vu khi hat nhan
Mỹ điều máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-52 Stratofortress để răn đe Triều Tiên. 
Trong khi đó, tại buổi họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết Seoul và Washington đang thảo luận kế hoạch triển khai thêm các loại vũ khí chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên.
Giới quan sát nhận định động thái tiếp theo của các lực lượng Mỹ là sẽ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan hoặc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor.
Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Lee Sun-jin cho rằng Triều Tiên có khả năng thực hiện thêm các hành động khiêu khích và bất ngờ sau tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 6/1.
"Chúng ta cần phải tập trung mọi khả năng nhằm củng cố tinh thần sẵn sàng của quân đội, ngăn chặn hành động khiêu khích hơn nữa của Bình Nhưỡng, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", ông Lee khẳng định.
Ba ngày sau khi Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công quả bom H đầu tiên, Mỹ đã điều máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-52 Stratofortress tới răn đe. "Pháo đài bay" chiến lược B-52 lướt qua căn cứ không quân Osan, nằm cách biên giới Triều Tiên khoảng 70 km.
Yonhap hôm 10/1 đưa tin, Mỹ đang cân nhắc triển khai một tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên trong tháng tới. Tàu sân bay có thể tham gia trong cuộc tập trận hải quân chung của Washington và Seoul, nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trước đó, ông Kim tuyên bố thử bom nhiệt hạch là biện pháp tự vệ chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.
Theo Zing.vn

Bình luận(0)