Pháp sơ tán 2.000 học sinh vì đe dọa đánh bom

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 2.000 học sinh của một trường trung học ở Pháp đã được sơ tán vì đe dọa đánh bom.

RT đưa tin, ngôi trường Mireille Grenet ở Compiegne, miền bắc nước Pháp, đã bị đe dọa đánh bom vào khoảng 9h30 sáng ngày 11/1 (giờ địa phương).
Phap so tan 2.000 hoc sinh vi de doa danh bom
Hàng nghìn học sinh được sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom. 
Lời cảnh báo đánh bom do một người sử dụng nickname FrenchJihad93-7 công khai trên mạng.
Ngay sau đó, khoảng 2.000 sinh viên đã được sơ tán. Giới chức Pháp cho biết, kẻ đe dọa có ý định “lấy mạng của hàng nghìn học sinh”. Hiện cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc.
Năm 2015, nước Pháp trải qua hai vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Hồi tháng 1, hai tay súng tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, cướp đi sinh mạng của 12 người và khiến 11 người bị thương.
Tháng 11/2015, vụ đánh bom khủng bố liên hoàn ở Paris khiến 130 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đẫm máu này.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)