Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn Patriot đối phó Triều Tiên

Google News

(Kiến Thức) - Nhật Bản đã triển khai hai khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot ở Tokyo nhằm đối phó với những mối lo ngại từ Triều Tiên.

Động thái Nhật Bản triển khai tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3) gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo vào sáng 30/1 như một lá chắn bảo vệ nước này trong việc bắn hạ tên lửa hay những vật thể có thể rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản tới từ Triều Tiên.
Nhat Ban trien khai ten lua danh chan Patriot doi pho Trieu Tien
Tên lửa đánh chặn Patriot bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Hai khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot này chủ yếu được đặt ở tỉnh Okinawa và khu vực trung tâm Tokyo vì có nhiều quan ngại rằng, đó là hai địa điểm mà các tên lửa Triều Tiên có thể nhắm tới.
Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani thông báo, ông đã ra chỉ thị về việc triển khai tên lửa đánh chặn nếu họ gặp bất kì mối nguy hại nào.
Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản cũng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bằng việc triển khai tàu khu trục ở Biển Nhật Bản và các khu vực khác.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)