Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ sau một thỏa thuận mà hai bên đạt được tối 22/7.

Tờ Wall Street Journal và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, sau cuộc điện đàm tối ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận cho phép Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ.
My co the khong kich IS tu Tho Nhi Ky
Một máy bay của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân  Incirlik ngày 1/9/2013. (Ảnh AP)
Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền Đông nước này.
Thỏa thuận cho phép cả chiến đấu cơ có người lái và không người lái thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Theo Todays Zaman, “vùng an toàn” dọc biên giới nơi người tị nạn Syria đang sinh sống dưới sự bảo vệ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ được thiết lập.
Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào các cuộc không kích.
Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin trên.
Có thể nói, thỏa thuận cho phép sử dụng căn cứ Incirlik là bước chuyển biến đáng kể của Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria.
Trước đó, Ankara đã nhất trí mở các căn cứ không quân cho quân đội Mỹ vào cuối năm ngoái nhưng thỏa thuận này thất bại sau khi Washington không đồng tình với một số điều kiện cụ thể.
Thiên An (Theo Sputnik News, Reuters)

Bình luận(0)