LHQ không đề cập vụ hố chôn tập thể đông Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Báo cáo mới nhất về tình hình nhân quyền ở Ukraine của Liên Hiệp Quốc không đề cập tới các hố chôn tập thể ở Donetsk.

Theo đó, bản báo cáo thứ sáu tập trung phản ánh tình hình về nhân quyền ở đất nước Ukraine trong khoảng thời gian từ 18/8 tới 18/9/2014. Tuy nhiên, báo cáo dài 37 trang tren lại không đả động chút nào về vụ điều tra các hố chôn tập thể ở vùng gần thành phố Donetsk.
Một dân quân tự vệ canh gác hố chôn tập thể.

Dường như, những hố chốn vô danh tính này không phải là chủ đề để nhóm giám sát nhân quyền thuộc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đưa ra xem xét tuy rằng trước đó họ đã cam kết sẽ đưa vấn đề này vào báo cáo mới nhất của mình.
Vào ngày 23/9, một số hố chôn tập thể chứa khoảng 400 thi thể dân thường và các dân quân tự vệ đã được tìm thấy ở vùng đông bắc thành phố Donetsk.
Các lãnh đạo phe ly khai miền đông Ukraine tố rằng, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã thực hiện những vụ sát hại đó. Họ đưa ra lập luận, các đơn vị Vệ binh đã đồn trú ở vùng này kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự vào miền đông hồi giữa tháng 4.
Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tuyên bố, họ nắm bằng chứng về sự can dự của Lực lượng Vệ binh cùng nhóm cực đoan Right Sector trong vụ thảm sát trên. Trước những cáo buộc đó, Kiev liên tục phủ nhận việc này.
Thanh Nga (theo IT, RT)

Bình luận(1)

Minh Hiền

thangnguyen

Hay quyen di cai nhan quyen cua LHQ noi cho dung la nhan quyen cua bon phuong tay Nguoi dong ukr hay lay day la cai y chi de chien dau tra thu cho nhung nguoi dan vo toi kia.