Lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí đánh chặn tên lửa Triều Tiên

(Kiến Thức) - Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải đối thoại.

Ngày 2/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết thỏa thuận về đánh chặn tên lửa Triều Tiên đã được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/9, ba ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua không phận Nhật Bản tới Thái Bình Dương.
Lanh dao My-Han nhat tri danh chan ten lua Trieu Tien
Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Korea Herald 
Trong một thông cáo báo chí, phát ngôn viên Park Soo-hyun của Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump tái khẳng định lập trường rằng điều quan trọng buộc Bình Nhưỡng tiến tới đối thoại để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng cách áp dụng chế tài và gây áp lực”.
Sau vụ Triều Triên phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 29/8, Tổng thống Donald Trump nói rằng đối thoại với Bình Nhưỡng "không phải là giải pháp".
Theo phát ngôn viên Park Soo-hyun, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon Jae-in lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đó là một hành động khiêu khích nghiêm trọng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây căng thẳng quân sự trong khu vực.
"Hai nhà lãnh đạo ghi nhận sự cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng của Hàn Quốc để chống lại hành động khiêu khích và đe dọa từ Bắc Triều Tiên và đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc sửa đổi 'hướng dẫn tên lửa' ở mức độ mà phía Hàn Quốc hy vọng".
Trước đó, Hàn Quốc đã yêu cầu sửa đổi hướng dẫn nói trên để tăng trọng lượng đầu đạn tên lửa tối đa lên 1 tấn, từ 500 kg hiện tại.
Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cần tiếp tục tăng cường hợp tác ba chiều với Nhật Bản để kiềm chế Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa.
Trước đó, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Cheong Wa Dae cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp nhau bên lề Diễn đàn Kinh tế Miền Đông ở Vladivostok (Nga) vào tuần tới. Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump cũng sẽ gặp nhau vào tháng 10/2017, khi Tổng thống Hàn Quốc đến New York, tham dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn thứ ba, kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tổng thống Hàn Quốc.

Ảnh tư liệu về truyền thống “tiên quân” của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Trong gần 70 năm qua, ban lãnh đạo Triều Tiên qua nhiều thế hệ đã dồn nguồn lực còn hạn hẹp cho quân đội, đặc biệt cho chương trình tên lửa-hạt nhân.

Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien
Truyền thống tự lực tự cường và “tiên quân” đã tồn tại qua nhiều thế hệ lãnh đạo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Il-sung tham dự cuộc diễu binh mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tháng 2/1948. Ảnh: KCNA  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-2
Bức ảnh chụp hồi tháng 9 năm 1950 này cho thấy quân đội Liên hợp quốc trên chiến lũy ở Seoul. Tòa nhà bên trái vẫn treo chân dung nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung. Ảnh: AP
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-3
Vào ngày 2 tháng 6 năm 1993, bức ảnh chụp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Sok Ju (giữa) đến phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, khi các quan chức Mỹ gặp các nhà ngoại giao Triều Tiên thúc giục họ mở cửa các cơ sở hạt nhân cho thanh sát viên quốc tế. Ảnh: AP  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-4
Tang lễ Chủ tịch lập quốc Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng, ngày 19/7/1994. Ảnh : KCNA  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-5
Trong ngày 5 tháng 7 năm 2006, vụ Triều Tiên thử tên lửa được phát sóng trên truyền hình ở Seoul, ngày 5/7/2006. Ảnh: AP  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-6
Trong ngày 5 tháng 4 năm 2009, tệp tin được tạo từ video KRT, Một tên lửa rời bệ phóng tại Musudan-ri, Triều Tiên, ngày 5/4/2009. Ảnh: KRT 
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-7
Tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 28/12/2011. Ảnh: KRT 
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-8
Binh sĩ Triều Tiên hướng về phía lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở Bình Nhưỡng, ngày 27/7/2013. Ảnh: AP 
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-9
Dân chúng Triều Tiên xem tin tức phát trên một màn hình, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thử nghiệm thành công bom khinh khí (bom H) ngày 6/1/2016. Ảnh: AP
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-10
Trong ngày 24 tháng 8 năm 2016, hình ảnh, màn hình truyền hình ở Seoul cho thấy cảnh quay của tên lửa Triều Tiên mà Bắc Hàn tuyên bố đã phóng từ tàu ngầm. Ảnh: AP   
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-11
Khán giả xem chương trình truyền hình về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ở Seoul, ngày 9/9/2016. Ảnh: AP  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-12
Triều Tiên thử tên lửa Pukguksong-2 tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 12/2/2017. Ảnh: KCNA 
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-13
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra việc chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 (ICBM) ở tây bắc Triều Tiên, ngày 4/7/2017. Ảnh: KCNA 
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-14
Chủ tịch Kim Il-sung phát biểu ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 10/10/1980. Ảnh: KCNA  
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-15
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng, ngày 10/10/2010. Ảnh: AP
Anh tu lieu ve truyen thong “tien quan” cua Trieu Tien-Hinh-16
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2017. Ảnh: AP 

Chùm ảnh tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên "Đại bàng non"

(Kiến Thức) - Các phương tiện thông tin truyền thông đồng loạt đăng hình ảnh về cuộc tập trận Mỹ-Hàn mang tên "Đại bàng non", trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.

Chum anh tap tran chung My-Han mang ten
 Đây là loạt hình ảnh ghi lại cuộc tập trận Mỹ-Hàn mang tên Đại bàng Non năm 2017. Ảnh The Sun

Hãi hùng “nghĩa địa xe tăng” Ukraine ở Donbass

(Kiến Thức) - Nghĩa địa xe tăng Ukraine ở Donbass là nơi “chôn xác” gần 200 chiếc xe tăng của các lực lượng vũ trang Kiev.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass
 Loạt ảnh về nghĩa địa xe tăng Ukraine ở Donbass do English Russia đăng tải gợi nhớ đến các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine những năm qua. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-2
 Hồi năm 2014, sau các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, lực lượng đòi độc lập ở khu vực Donbass đã nổi dậy chống lại chính phủ Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-3
 Xung đột ở miền đông Ukraine đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-4
Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNHCR) ngày 13/6/2017, giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014 đã làm hơn 10.000 người chết và gần 24.000 người bị thương. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-5
 Người lính này dường như đang cố sửa chữa chiếc xe tăng bị hư hại ở Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-6
 Xe tăng cùng một số xe quân sự khác bị thiêu rụi nằm trên bãi đất trống ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-7
 Theo ER, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 200 xe tăng tại khu vực Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-8
 Xác xe tăng nằm chỏng trơ  trên chiến trường ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-9
 Những bức ảnh phần nào cho thấy cuộc xung đột giữa phe ly khai Ukraine và quân đội Kiev đã diễn ra ác liệt như thế nào. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-10
Một xe tăng gần như bị hư hại hoàn toàn ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-11
 Chiếc xe bọc thép bốc cháy trên chiến trường miền đông. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-12
 Thêm một hình ảnh khác về "nghĩa địa" xe tăng Ukraine được ghi lại. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-13
Cảnh tượng giống như "ngày tận thế" của xe tăng Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-14
Những chiếc xe quân sự "ngâm mình" trong nước tại một địa điểm ở Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-15
Có thể nói, xung đột ở miền đông Ukraine chưa kết thúc hoàn toàn và vẫn có thể bùng phát dữ dội bất cứ lúc nào. Ảnh: ER.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.