Israel oanh tạc căn cứ quân sự Syria

(Kiến Thức) - Tin về vụ oanh kích được loan tải sau khi Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) công bố phá hủy vũ tất cả thiết bị chế vũ khí hóa học của Syria.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, vụ oanh tạc của Israel diễn ra vào giữa đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm (31/10).
Các tin ban đầu cho biết, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố Latakia, nhưng không nói rõ nguyên nhân.
"Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần căn cứ phòng không ở khu vực Snubar Jableh," Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria, có trụ sở đặt tại Anh, cho biết.
Cả Israel và Syria vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.
Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Mỹ cho biết, các tên lửa bị Israel nhắm vào là loại SA-125s do Nga chế tạo.
Israel gần đây liên tục nhấn mạnh sẽ hành động nếu nước này biết được vũ khí, bất kể là loại thông thường hay hóa học, được Syria chuyển sang cho các nhóm vũ trang trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah.
Phóng viên BBC ở Beirut, Jim Muir, thông tin rằng, vụ oanh tạc diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm, khi mà Nga, nước sản xuất những vũ khí mà Israel được cho là vừa hủy diệt, đang cùng với Mỹ tổ chức hội nghị về tiến trình hòa bình tại Syria.
Nga, đồng minh thân cận của Tổng thống Assad, là nước đã không ngừng viện trợ vũ khí cho quân đội chính phủ Syria trong suốt cuộc nội chiến tại đây.
Ông Assad trước đó tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel trong tương lai.

Mỹ-Israel đang “nắn gân” Syria và Nga

(Kiến Thức) - Việc Israel phóng hai tên lửa mục tiêu ở Địa Trung Hải là nhằm kiểm tra thời gian phản ứng và địa điểm của hệ thống phòng không của Syria.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel
Đó là giả thiết công bố trên báo Izvestia, dẫn nguồn trong Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga. Theo tuyên bố của Tel Avip, hai tên lửa mục tiêu đã được phóng lên để kiểm tra hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Khám phá “nhà mật tuyển gián” của Nga bị tố ở Washington

(Kiến Thức) - Tờ Washington Post trích dẫn báo cáo của FBI cho biết, Trung tâm văn hóa Nga ở Washington DC do ông Yuri Zaitsev làm Giám đốc, đang cố gắng tuyển công dân Mỹ làm gián điệp cho Nga.

Phản pháo lại cáo buộc từ phía Mỹ, ông Eugene Horishko, thư ký báo chí của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Washington nói rằng, cáo buộc liên quan đến Trung tâm văn hóa Nga tại Mỹ là một nỗ lực chuyển hướng dư luận từ phía Mỹ sang Nga trong bối cảnh Mỹ đang bị cộng đồng quốc tế lên án về những cáo buộc nghe lén lãnh đạo thế giới. Trong ảnh là Trung tâm văn hóa Nga ở Washington.
Phản pháo lại cáo buộc từ phía Mỹ, ông Eugene Horishko, thư ký báo chí của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Washington nói rằng, cáo buộc liên quan đến Trung tâm văn hóa Nga tại Mỹ là một nỗ lực chuyển hướng dư luận từ phía Mỹ sang Nga trong bối cảnh Mỹ đang bị cộng đồng quốc tế lên án về những cáo buộc nghe lén lãnh đạo thế giới. Trong ảnh là Trung tâm văn hóa Nga ở Washington.

TQ “chơi” chiến tranh phi đối xứng, Mỹ gặp “vố đau“?

(Kiến Thức) - So sánh tương quan lực lượng, Bắc Kinh thừa hiểu, ít nhất 20-30 năm nữa mới là đối thủ của Washington, song vẫn tự tin với chiến lược chiến tranh phi đối xứng chống Mỹ.

Tên lửa DF21 của Trung Quốc.
 Tên lửa DF21 của Trung Quốc.
Sát thủ mẫu hạm

Trong năm 2010, quân đội Trung Quốc đã công bố thử nghiệm một chương trình tên lửa đạn đạo đầy tham vọng có tên DF-21A nhằm tiêu diệt các tàu sân bay. Trong năm 2013, có nhiều báo cáo cho thấy, các tên lửa này đã được triển khai với số lượng nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. DF-21A được thiết kế như một “sát thủ mẫu hạm” với mục đích hạn chế sự can thiệp của các nhóm tàu sân bay của Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Đài Loan hoặc tranh chấp lãnh hải ở biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới