Iraq sẽ điều hơn 20.000 quân giành lại Mosul từ tay IS

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq và Kurd sẽ triển khai khoảng 20.000 - 25.000 quân để giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo IS.

Thông tin trên do một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiết lộ. Theo đó, chiến dịch tấn công giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo IS sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 tới đây.
Quan chức giấu tên thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết thêm hiện có khoảng 1.000 - 2.000 tay súng IS ở Mosul - thành phố lớn nhất mà quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ Mỹ sẽ điều động bao nhiêu cố vấn quân sự tác chiến trên bộ để hỗ trợ nhiệm vụ không kích khủng bố nhằm giành lại Mosul từ tay IS.
Iraq se dieu hon 20.000 quan gianh lai Mosul tu tay IS
Hơn 20.000 quân Iraq và Kurd sẽ được triển khai để giành lại thành phố Mosul bị IS chiếm đóng.
Lực lượng tấn công chính tham gia chiến dịch giành lại thành phố Mosul bao gồm 5 lữ đoàn quân đội Iraq. Thêm vào đó, 3 lữ đoàn quy mô nhỏ hơn đóng vai trò lực lượng dự bị. Ba lữ đoàn chiến binh người Kurd sẽ tấn công thành phố từ phía Bắc, cô lập các tay súng IS với nhóm phiến quân thuộc tổ chức này ở phía Tây.
Một lữ đoàn tạm gọi là quân Mosul, bao gồm các cựu cảnh sát của thành phố và các chiến binh từ bộ lạc, cũng đang tập hợp. Ngoài ra, một lữ đoàn đặc nhiệm chống khủng bố có thể sẽ tham gia trong nhiệm vụ lần này. Vị quan chức Mỹ trên cũng tiết lộ chiến dịch quân sự này sẽ kéo dài trong bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của quân đội Iraq.
Tâm Anh (theo Reuters)

Bình luận(0)