Đánh bom ở thành phố Nigeria, 90 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Một quan chức Hội chữ Thập Đỏ cho biết, ít nhất 29 người chết và 60 người khác bị thương trong một loạt các vụ đánh bom ở thành phố Nigeria.

Hiện chưa có bất cứ nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ở thành phố Nigeria Gombe vào tối ngày 22/7. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này nghi ngờ rằng, nhóm Hồi giáo Boko Haram là thủ phạm của loạt vụ đánh bom vào hai trạm xe buýt ở thành phố trên, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.
Danh bom o thanh pho Nigeria, 90 nguoi thuong vong
 Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria.
Cụ thể, vụ đánh bom đầu tiên diễn ra hồi 19h30 (giờ địa phương, tức 23h30 giờ Việt Nam) ngày 22/7 gần lối vào ga cuối Dadin Kowa. Còn vụ thứ hai xảy ra sau 20 phút ở khu vực Dukku.
Một nhân viên cứu hộ cho phóng viên rằng: “Cho tới nay, chúng tôi mới thu thập được 12 thi thể nạn nhân ở hiện trường. Ưu tiên chính của bọn tôi giờ là cứu người trước”.
Một người bán hàng ở gần trạm xe buýt Dukku kể rằng: “Có hai vụ nổ xảy ra sau khi tôi đóng cửa hàng. Tôi và những người khác nhanh chóng chạy ra cứu các nạn nhân”.
Vào hôm 16/7, 49 người đã mất mạng trong một loạt các vụ nổ bên trong một ngôi chợ cũng ở thành phố Gombe.
Thanh Nga (theo Reuters, IBT)

Bình luận(0)