Tàu ngầm hạt nhân Anh tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Tàu ngầm hạt nhân Anh vừa bắt đầu tham gia cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia MH370 trong khi nguyên nhân mất tích vẫn là điều bí ẩn.

Việc tìm kiếm máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương vừa được bắt đầu trở lại với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân Anh, tuy nhiên cảnh sát Malaysia cảnh báo cho biết, nguyên nhân của việc MH370 bị rơi vẫn là một bí ẩn.
Tàu ngầm hạt nhân Anh HMS Tireless tham gia tìm kiếm MH370.
Tàu ngầm hạt nhân Anh HMS Tireless tham gia tìm kiếm MH370.
Dù đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm tại các vùng biển phía tây nam thành phố Perth của Australia, đội tàu và máy bay của các quốc gia vẫn chưa tìm được bất cứ dấu vết gì cho thấy MH370 bị rơi tại vùng biển này.
Có 10 máy bay và 9 tàu tuần tra/chiến hạm đã bắt đầu lại cuộc tìm kiếm MH370 vào ngày 2/4 bỏ qua các cảnh báo về sương mù và bão có thể làm giảm tầm nhìn.
Nhằm giúp đỡ tìm kiếm MH370, Hải quân Hoàng gia Anh đã gửi tàu ngầm HMS Tireless đến vùng biển này để giúp đỡ: “Tàu ngầm HMS Tireless với khả năng tìm kiếm dưới nước hiện đại sẽ đóng góp rất nhiều cho việc xác định vị trí máy bay mất tích”.
HMS Tireless (S88) là tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Trafalgar có lượng giãn nước toàn tải khi lặn 5.300 tấn, dài 85,4m, rộng 9,8m, tốc độ khi lặn 32 hải lý/h, thủy thủ đoàn 130 người. Tàu được trang bị 5 ống phóng ngư lôi 533mm với cơ số đạn 30 (đạn tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish).
Tàu thăm dò HMS Echo của Hải quân Anh cũng sẽ tới vùng tìm kiếm sớm để trợ giúp tàu Ocean Shield của Australia. Tàu Ocean Shield được trang bị bộ tìm kiếm hộp đen của Mỹ và dự kiến sẽ tới vùng biển vào ngày 4/4.
Cảnh sát Malaysia tiếp tục điều tra
Giám đốc cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết cuộc điều tra kéo dài 3 tuần về nguyên nhân MH370 bay lệch ra khỏi hướng bay ban đầu trên hành trình Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vẫn chưa đem đấu bất cứ thành quả nào.
Ông này cho biết, cảnh sát đã thực hiện phỏng vấn 170 người nhưng vẫn cần có thêm thời gian làm các cuộc điều tra.
“Cho chúng tôi thêm thời gian. Mặc dù chúng ta có thể chẳng bao giờ biết được nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn này”, ông Khalid Abu Bakar trả lời tờ Down Jones Newswires tại Kuala Lumpur.
Cảnh sát Malaysia vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra 239 người trên MH370 bao gồm cả 12 thành viên phi hành đoàn cũng như các nhân viên mặt đất và kỹ sư máy bay.
Cuộc điều tra tập trung vào khả năng có một cuộc không tặc, phá hoại hoặc vấn đề tâm lý từ các thành viên phi hành đoàn hoặc hành khách.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các nhà chức trách cảnh báo rằng, nếu họ không tìm thấy MH370 và hộp đen của nó, nguyên nhân biến mất của chiếc máy bay này có thể sẽ không giờ được khám phá. Nhưng pin của bộ phát tín hiệu của hộp đen trên MH370 sẽ chỉ chạy được khoảng 30 ngày. Australia cho biết việc nhanh chóng tìm kiếm hộp đen của MH370 sẽ rất khó thành công.
Cựu chỉ huy trưởng Không quân Australia Angus Houston cho biết: “Sự thật là đây là một hoạt động tìm kiếm khó khăn và phức tạp nhất tôi từng chứng kiến. Chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm vì cái chúng ta cần tìm chỉ là vài mảnh vỡ trên bề mặt đại dương. Đấy là những thứ duy nhất giúp chúng ta tìm được chiếc máy bay ở dưới đấy đại dương”.
Trước đó, hãng hàng không Malaysia Airline đã tiết lộ đầy đủ cuộc hội thoại radio với phi công của MH370 nhưng cuộc hội thoại này không đem lại bất cứ tia sáng nào. Malaysia cho biết không có dấu hiệu nào “bất bình thường” trong cuộc hội thoại.

Xé lòng thân nhân hành khách MH370 vật vã khóc người thân

(Kiến Thức) - Sau khi Thủ tướng Malaysia chính thức thông báo chuyến bay MH370 đâm xuống biển, không một ai sống sót, người nhà các hành khách máy bay òa khóc

Trong cuộc họp báo tối qua (24/3), Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo chuyến bay MH370 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đâm xuống Nam Ấn Độ Dương và không ai có khả năng sống sót. Tuyên bố này dập tắt mọi hy vọng mong manh nhất của thân nhân các hành khách trên máy bay xấu số về việc có người sống sót sau khi nó mất tích hôm 8/3.
 Trong cuộc họp báo tối qua (24/3), Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo chuyến bay MH370 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đâm xuống Nam Ấn Độ Dương và không ai có khả năng sống sót. Tuyên bố này dập tắt mọi hy vọng mong manh nhất của thân nhân các hành khách trên máy bay xấu số về việc có người sống sót sau khi nó mất tích hôm 8/3.

Hạm đội Biển Đen Nga tiếp nhận 30 tàu chiến Ukraine

(Kiến Thức) - Hơn 30 tàu chiến và tàu hậu cần của Hải quân Ukraine có thể gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga vào cuối năm nay nhưng phải vượt qua các cuộc kiểm tra cần thiết.

“Các tàu của Ukraine sẽ chỉ được gia nhập vào Hạm đội Biển Đen sau khi trải quan các cuộc kiểm tra và đánh giá kỹ thuật. Chúng tôi sẽ quyết định tàu nào được gia nhập và tàu nào sẽ bị loại bỏ”, hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin thân cận với Hạm đội cho biết.
Nguồn tin này cũng cho biết, các chuyên gia thuộc biên chế của Hải quân Nga và hoặc làm việc tại các nhà máy đóng tàu của Hạm đội Biển Đen sẽ tham gia vào việc kiểm tra và đánh giá kỹ thuật các tàu Ukraine.

Trục vớt vật thể nghi của máy bay MH370

(Kiến Thức) - Đội tìm kiếm quốc tế hi vọng hôm nay có thể trục vớt được những vật thể nghi của máy bay Malaysia mất tích mang số hiệu MH370 tại khu vực tìm kiếm mới.

Tuy nhiên, giới chức trách thận trọng đưa ra thông báo rằng, những vật thể nghi ngờ này chỉ được xác nhận chừng nào các tàu tìm kiếm tới và thu vớt được chúng.
Trước đó, tại buổi họp báo hôm 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, các điều tra viên xác định máy bay Boeing-777 xấu số đã bay nhanh hơn so với đánh giá ban đầu. Dẫn tới, lượng tiêu thụ nhiên liệu sẽ nhiều hơn và quãng đường bay được của nó cũng bị rút ngắn lại. Trước thông tin này, đội tìm kiếm quốc tế đã quyết định di chuyển địa bàn tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích về phía đông bắc cách 1.8500 km về phía tây Perth trên nam Ấn Độ Dương so với địa điểm ban đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới