TP HCM liên tiếp hỏa hoạn, thiệt hại nặng về người và tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn giữa mùa khô, TP HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Dân chết, cảnh sát chữa cháy bị thương
Chỉ trong sáng nay (17/4) tại huyện Bình Chánh và quận 6, TP HCM xảy ra 2 vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 15 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc Sở cảnh sát PCCC TP HCM bị bỏng, ngộp hóa chất nặng.
Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hóa trên đường Hậu Giang, quận 6 sáng nay 17/4...  
Khoảng 6h30, người dân sống trên đường Hậu Giang bàng hoàng khi phát hiện khói, lửa bao trùm tại cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng, số 539 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 do ông Ngô Văn Tòng (46 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Phượng (42 tuổi) làm chủ.
Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà khóa kín cửa và bít bùng như chiếc hộp nên mọi người truy hô, tìm mọi cách phá cửa để cứu các nạn nhân và báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Phòng cảnh sát PCCC quận 8 và 8 đã nhanh chóng đến hiện trường để phá cửa phun nước, tìm cứu các nạn nhân. Tuy nhiên 2 vợ chồng ông Tòng đã tử vong và thi thể họ được cảnh sát tìm thấy trong đống đỗ nát.
Thi thể vợ chồng chủ tiệm tạp hóa được đưa ra ngoài chuyển về bệnh viện để CQĐT làm công tác pháp y. 
"Hôm qua vợ chồng chú Tòng mới nhập về lượng hàng hóa khá lớn tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. Có khả năng hàng hóa chất kín nhà nên xảy ra hỏa hoạn không ai có đường thoát", một người cháu ông Tòng buồn bã chia sẻ.
15 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương điều rị tại bệnh viện. 
Rạng sáng cùng ngày, trong lúc tham gia chữa cháy công ty hóa chất trong KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 15 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC TP HCM đã bị bỏng, ngộp axit nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Thiệt hại hàng tỉ đồng chỉ 1 giờ
Hơn 10 ngày trôi qua nhưng hình ảnh về vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hơn 300 xe máy, ô tô các loại gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng vẫn còn khiến vợ chồng anh Võ Trung Nhân ám ảnh, suy sụp.
 Gần 3 tỉ đồng chỉ sau mồi lửa đã khiến chủ nhân bãi giữ xe trắng tay, lâm cảnh nợ nần.
"Phút chốc từ người có công việc ổn định nuôi vợ và 2 con, giờ đi tôi trắng tay còn lâm cảnh nợ nần không tiền bồi thường cho hàng trăm nạn nhân", anh Nhân đau khổ nói.
Giữa trưa nắng như thiêu mùa khô Nam bộ, bất ngờ lửa từ đống rác cạnh bãi giữ xe của anh Nhân trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 (đối diện BV quận 8) lan vào bãi xe và bùng phát gây hỏa hoạn kinh hoàng.
Nhiều người chỉ kịp lao vào đưa một số xe ra khỏi bãi, hơn 300 chiếc còn lại chìm trong biển lửa và thành khối sắt trơ khung sau khi được cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.
Hiện trường vụ xe bôn chở dầu phát hỏa thiêu rụi 2 căn nhà ở huyện Nhà Bè ngày 15/4. 
12h ngày 15/4, chiếc xe bồn chở 24 ngàn lít dầu đang đậu trong căn nhà trên đường Đào Tôn Nguyên (cách kho C, tổng kho xăng dầu huyện Nhà Bè, TP HCM chỉ vài trăm mét) bốc cháy dữ dội. Hai căn nhà cạnh bên chiếc xe cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại sau vụ cháy xe bồn nay lên đến hàng tỉ đồng.
Cũng trong tháng 4, tháng cao điểm mùa khô năm nay, nhiều vụ hỏa hoạn trong khu dân cư, các cơ quan xí nghiệp cũng liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe của người dân.

Sở cảnh sát PCCC TP HCM cho biết: "Chỉ trong quý 1/2014, sở nhận 360 tin báo cháy, so với quý 1/2013 tăng gần 120 tin". Lãnh đạo Sở khuyến cáo các ban ngành, người dân cần nâng cao tinh thần, công tác phòng cháy chữa cháy để tránh xảy ra hỏa hoạn vốn gây thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản, tính mạng con người.

Đăng Lê

Bình luận(0)