Lĩnh 7 tháng tù vì tội buôn pháo Tết

Google News

(Kiến Thức) - Đang trong lúc vận chuyển 15,1kg pháo tết đi tiêu thụ thì đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 30/1, TAND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã đưa ra xét xử lưu động đối với Trần Văn Khánh (SN 1988), ở thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về tội “buôn bán hàng cấm”. 

 Bị cáo Trần Văn Khánh trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, ngày 1/1/2013, tại địa phận huyện Tĩnh Gia, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Khánh đang vận chuyển 15,1kg pháo các loại đi tiêu thụ.

Số lượng pháo trên được Khánh mua của một đối tượng không quen biết ở thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và mang về huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 

Xét thấy hành vi vi phạm của Khánh có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xã hội nên HĐXX TAND huyện Tĩnh Gia đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khánh 7 tháng tù giam và phạt hành chính 3 triệu đồng.

Đây là bài học cho những ai đang cố tình vi phạm pháp luật của Nhà nước về việc cấm “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ, thuốc nổ” trái phép.

Gia Anh

Bình luận(0)