Diễn biến mới vụ hàng trăm công nhân ngộ độc ở Bình Dương

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ bếp ăn có liên quan đến vụ việc hàng trăm công nhân bị ngộ độc sau khi ăn cơm trưa tại công ty.

Ngày 23/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ hàng trăm công nhân bị ngộ độc ở Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa (đóng tại thị xã Bến Cát, Bình Dương).
Theo kết quả xác minh, trưa 21/10, hơn 5.500 công nhân của công ty Vĩnh Nghĩa ăn cơm trưa với các món: cơm, tép ram thịt, bắp cải xào, bầu xào và canh chua rau cải. Sau đó, nhiều công nhân cảm thấy buồn nôn nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có tổng cộng 441 công nhân được đưa tới nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đêm cùng ngày toàn bộ các công nhân đã được cho xuất viện.
Dien bien moi vu hang tram cong nhan ngo doc o Binh Duong
 Sau bữa trưa, hàng trăm công nhân phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc.
Nhận được thông tin, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã đến nhà ăn của công ty tiến hành lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm. Đồng thời, bếp ăn tại công ty Vĩnh Nghĩa đã bị tạm đình chỉ trong thời gian chờ kết quả xác minh. Đơn vị cung cấp suất ăn là một công ty tại TP.Thủ Dầu Một nấu ăn tại công ty.
Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/10, toàn bộ công nhân của công ty Vĩnh Nghĩa không ăn cơm tại công ty là do xảy ra tình trạng ngưng việc tập thể đòi lãnh đạo công ty phải tăng tiền ăn và trả thêm lương. Sau đó, ban giám đốc công ty Vĩnh Nghĩa đã đồng ý tăng suất ăn trưa. Tuy nhiên công nhân vừa ăn bữa đầu tiên theo chế độ mới thì xảy ra sự việc trên.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thiên Dũng - Thuỳ Linh

>> xem thêm

Bình luận(0)