Đà Nẵng cắt tiền “dưỡng liêm” của CSGT

Google News

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ký văn bản đề nghị tạm ngừng việc trích và chi trả tiền bồi dưỡng CSGT (thường gọi là tiền "dưỡng liêm").

Theo đó, mỗi CSGT được nhận thêm số tiền ngoài lương cao nhất là 5 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Đây là khoản tiền xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - được UBND TP triển khai thực hiện từ tháng 4/2012.
 
 Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách. Ảnh minh họa.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân tạm dừng việc chi trả này, dựa trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính về tính pháp lý của việc chi trả. UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc dừng chi tiền “dưỡng liêm” này không liên quan đến vấn đề ngân sách.

Theo Phòng CSGT thành phố Đà Nẵng, đơn vị này chỉ nhận được tiền “dưỡng liêm” trong tám tháng (từ tháng 4 đến tháng 11/2012), sau đó thì không thấy Sở Tài chính chi trả nữa. Ba tháng tiếp theo, đơn vị chỉ nhận được tiền bồi dưỡng theo thông tư 89 của Bộ Tài chính (1,5 triệu đồng/người/tháng).

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Dân Việt

Bình luận(0)