Chìm tàu, 3 người chết, 1 người mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Vụ chìm tàu xảy ra vào 6h làm 3 người chết, 1 người khác mất tích, riêng thuyền trưởng may mắn sống sót.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu đánh cá mang số hiệu TTH-26669TS, do thuyền trưởng Hồ Hiền (43 tuổi), trú thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) điều khiển ra khơi đánh cá vào trưa ngày 16/1. Trên tàu ngoài thuyền trưởng Hồ Hiền còn có 4 người khác là các anh Phạm Thú, Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa và Nguyễn Văn Hải.
Chim tau, 3 nguoi chet, 1 nguoi mat tich
 Hàng trăm người đau đớn chờ đón xác người thân
Sau hai ngày đánh cá, rạng sáng ngày 18/1, thuyền TTH-26669 TS bắt đầu quay vào bờ. Khoảng 6h ngày 18/1, tàu cách cửa lạch biển Thuận An khoảng 1km thì bị mắc cạn. Các thuyền viên đã cố gắng đưa con tàu ra vị trí nước sâu hơn nhưng không thành. Sau hơn 20 phút bị mắc cạn, máy tàu bị hỏng. Biết không thể tự mình đưa tàu thoát khỏi vùng hiểm, các thuyền viên phát tín hiệu ứng cứu rồi bám vào cabin tàu.
Do gió mạnh, sóng lớn kết hợp với mưa nên nước biển đã nhanh chóng nhấn chìm con tàu cùng các thuyền viên.
Nhận được tin hiệu, bộ đội biên phòng cửa biển Thuận an đã nhanh chóng điều động lực lượng tới hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng to, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng bộ đội biên phòng đã cứu được thuyền trưởng Hồ Hiền.
Tiếp đó, lần lượt thi thể các anh Võ Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hải và Phạm Tòa được phát hiện và đưa vào bờ. Hiện, thuyền viên Phạm Thú vẫn đang còn mất tích.

Khắc Lịch

Bình luận(0)