15h chiều nay, bão số 10 oanh tạc Quảng Bình, Quảng Trị

Google News

(Kiến Thức) - Sớm nhất khoảng 15h, muộn nhất là 23h ngày 30/9, siêu bão Wutip (bão số 10) sẽ đi vào đất liền, nhiều khả năng đổ bộ vào Quảng Bình, Quảng Trị.

Tối 29/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới Thừa Thiên Huế để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10. Tại Ban Chỉ huy tiền phương đóng ở TP Huế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 10 đang diễn biến rất phức tạp, cường độ mạnh và diễn biến trái với quy luật thông thường, bão có thể sẽ gây gió, mưa lớn trên đất liền.
Sau khi nắm được thông tin về việc di chuyển, neo đậu tàu thuyền của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục rà soát lại việc này và khẩn trương di dời dân từ tàu thuyền, lồng bè thủy sản lên bờ; rà soát lại hồ chứa và cắt cử lực lượng ứng trực tại chỗ. “Phải tính đến việc mưa lớn ở khu vực miền núi, miền Trung-Tây Nguyên dễ gây lũ quét và sạt lở đất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Trước đó, trưa 29/9, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn các biện pháp ứng phó với cơn bão này. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tất cả các địa phương phải thực hiện rà soát lại các khu vực phải sơ tán dân, phải thực hiện sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, có nguy cơ bị lũ quét vào trước 10h ngày 30/9.
 Đường đi của siêu bảo Wutip. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão được xem mạnh không thua gì bão Xangsane năm 2006, sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế chiều 30/9. Sớm nhất khoảng 15h, muộn nhất là 23h, bão sẽ đi vào đất liền. Trước khi đổ bộ, bão mạnh trên cấp 13. Khi vào bờ, bão suy giảm nhưng vẫn còn rất mạnh. 
Trọng tâm bão oanh tạc chủ yếu là Quảng Bình, Quảng Trị, nhưng Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế cũng phải hết sức đề phòng. Vì vậy, việc phòng chống lụt bão và sơ tán dân ở vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 10h sáng 30/9.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 19h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 7h ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
Đến trưa nay, tâm bão trên vùng biển khu vực các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế với sức gió tương đương. Tiếp đó, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 19h ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 88 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19h ngày 1/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 101,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Bắc Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Đ.N

Bình luận(0)