Thí sinh Vietnam Idol sa sút phong độ trong đêm Gala 2

Google News

Trong đêm Gala 2 Vietnam Idol 2015, Hà Nhi và Minh Quân cùng nhiều thí sinh đồng loạt sa sút phong độ gây thất vọng.

Tối 7/6, 7 nhân tố sáng nhất Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2015 bước vào tranh tài tại Gala 2. “Chướng ngại vật” mà họ phải chinh phục là Top hits - những nhạc phẩm được đông đảo công chúng yêu thích trong 5 năm qua.
Bên cạnh ca sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diva Trần Thu Hà cùng nhạc sĩ Anh Quân cũng góp mặt trên hàng ghế nóng với vai trò giám khảo khách mời.
Thi sinh Vietnam Idol sa sut phong do trong dem Gala 2
 Bộ tứ quyền lực ở Gala 2: Nhạc sĩ Anh Quân, diva Trần Thu Hà, ca sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Trước lúc các tiết mục diễn ra, trả lời câu hỏi từ MC Duy Hải về điều khiến bản thân cảm thấy chưa yên tâm khi làm việc trực tiếp cùng top 7, giọng ca gốc Hà thành bộc bạch: “Tôi lo vì các bạn phải hát lại bài hit của ca sĩ nổi tiếng. Lo là họ làm sao mang điểm mới vào ca khúc, nhưng không bị ai so sánh”.
Nỗi lo của Hà Trần hoàn toàn có cơ sở bởi ở đêm thi này, hơn một nửa thí sinh (có cả ứng viên tiềm năng cho ngôi vị quán quân) bất ngờ sa sút phong độ. Minh Quân, Hà Nhi, Vân Quỳnh, hay Ngọc Việt là những trường hợp như thế.
Nếu thầy giáo trẻ không gây ấn tượng với hit "Vì mất đi ánh mặt trời" của Trung Quân Idol, mắc lỗi chênh phô, thiếu tiết tấu riêng và chưa biết cách kiểm soát giọng hát, thì cô sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM lại thể hiện ca khúc đang gây bão "Say you do" lúc cao, lúc thấp hơn nhạc. Bên cạnh đó, Hà Nhi còn khá lúng túng trên sân khấu do cố diễn tả sự nhí nhảnh, đáng yêu giống Tiên Tiên.
Riêng Vân Quỳnh, mặc dù gặp vấn đề sức khỏe, song vẫn quyết định thử thách bản thân bằng bài hát "Yêu mình anh". Lựa chọn mạo hiểm đã đẩy ca sĩ từng đoạt giải đặc biệt ở cuộc thi Tiếng hát châu Á tại Kazakhstan năm 2000 từ thế cửa trên xuống nhóm “thường thường bậc trung”. Ca khúc khó nhằn của đàn chị Thu Minh trở nên quá sức với Vân Quỳnh. Cô nhiều lần hát chênh phô.
Thi sinh Vietnam Idol sa sut phong do trong dem Gala 2-Hinh-2
Nhiều thí sinh thể hiện dưới sức của mình.
Chàng “ma cà rồng” Ngọc Việt nỗ lực biến hóa cùng "Nỗi nhớ đầy vơi" - hit cũ của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà. Ưu điểm mà thí sinh 20 tuổi tạo được là hình ảnh mới nhẹ nhàng, tình cảm nhưng không làm mất đi nét mạnh mẽ, cá tính thường thấy. Dẫu vậy, chất giọng lẫn cách xử lý của Ngọc Việt chỉ dừng ở mức an toàn, đều đều, thiếu sự đột phá (yếu tố cần thiết hàng đầu cho việc tiến sâu trong một chương trình truyền hình thực tế về ca hát). Đêm qua, anh và ban nhạc bị khập khiễng đôi chỗ vì chuyển bài tiết tấu nhanh thành chậm.
Nguyễn Trọng Hiếu - Phạm Nguyễn Duy có phần thi khá hơn top thí sinh nói trên, tuy nhiên, so với các tuần trước, "Anh mơ" (Anh Khang) cùng "Mãi mãi bên nhau" (Noo Phước Thịnh) là những tiết mục xuống phong độ của cả hai. Hot boy Việt kiều lộ khuyết điểm hát tiếng Việt không rõ lời. Trong khi, cậu em họ Hồ Vĩnh Khoa cần thêm sự tự tin, độ truyền cảm.
Nguyễn Bích Ngọc là cái tên còn lại trong top 7. Tuy phải biểu diễn đầu tiên, nhưng cô gái trẻ quê Cần Thơ biết cách biến áp lực thành động lực để rồi có bài thi "Lặng thầm một tình yêu" bùng nổ nhất đêm. Cách nhấn nhá, lên cao, bỏ nhỏ chuẩn xác đến từng nốt giúp cô nhận được tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt từ ban giám khảo, khán giả.
Đánh giá về Bích Ngọc, ca nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ, anh cảm thấy tê người bởi cô sở hữu quãng giọng rộng hơn mình, đồng thời phát âm tốt hơn. Giọng ca "Tình về nơi đâu" nói vui, thí sinh này đã và đang “bắt cóc” hết bản hit của anh.
Diva Trần Thu Hà cho rằng, cô gái mũm mĩm thể hiện tốt hơn lúc tập, nhất là phần sắc thái bài hát. Chị cảm thấy “phê” với các nốt cao đầy nội lực.
Gác tiết mục dự thi của top 7 sang một bên, việc Thu Minh chưa trở lại nắm giữ vai trò “cầm cân nảy mực” do mới sinh con khiến sự sôi động ở hàng ghế giám khảo giảm đi đáng kể. Bốn khách mời (Hồng Nhung, Mark Walton, Hà Trần, Anh Quân) lần lượt xuất hiện trong hai tuần qua chưa thu hút được sự chú ý của số đông khán giả, dẫu họ giỏi nghề - nhiều kinh nghiệm và đưa ra không ít bài học quý báu cho thí sinh.
Một điểm trừ khác đến từ vị trí người “cầm trịch” chương trình Duy Hải. Anh dẫn dắt thiếu tự nhiên, kém duyên, mắc lỗi hỏi thừa (đố người xem biết thí sinh nào sắp xuất hiện trên sân khấu, dù trước đó bản thân đã giới thiệu hai tiết mục kế tiếp), khơi lại quá khứ hát tiếng Việt không chuẩn của giám khảo Thanh Bùi…
Kết thúc thử thách Top hits, tuần sau, hai thí sinh có số tin nhắn bình chọn thấp nhất sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm, buộc phải hát sing-off. Đêm công bố kết quả đêm Gala 2 Vietnam Idol phát sóng trực tiếp lúc 20h chủ nhật, ngày 14/6 trên kênh VTV3.
Theo Lâm Vĩnh Thái/ Zing

Bình luận(0)